Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sự thật về cơn sốt người ngoài hành tinh tới Nga

Theo Vietnamnet| 18/06/2018 16:03

Nga phóng tên lửa Soyuz-2.1b, mang theo một vệ tinh điều hướng vào quỹ đạo, đã tạo ra một luồng sáng có hình dáng lạ trên bầu trời đêm ở miền trung Nga, làm dấy lên thông tin về người ngoài hành tinh.


Vệ tinh điều hướng “Glonass-M” đã được tên lửa Soyuz-2.1b đưa thành công vào quỹ đạo Trái đất. Tên lửa được phóng từ bãi phóng Plesetsk ở miền bắc Nga đêm 17-6.

Sự thật về cơn sốt người ngoài hành tinh tới Nga.


Trước khi vệ tinh đến đích, nó đã có màn trình diễn khá lạ trên bầu trời Nga, làm nhiều người chứng kiến không biết thực chất đó là gì. Tuy nhiên, một số cho hay, đó là hiệu ứng sứa biển, theo Sputnik. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sự thật về cơn sốt người ngoài hành tinh tới Nga

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.