Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xử lý triệt để khoảng 35% khối lượng đất nhiễm dioxin tại Sân bay Biên Hòa

Minh Ngọc| 15/12/2018 08:04

(HNM) - Ngày 14-12, tại Hà Nội, Văn phòng cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Văn phòng 701) phối hợp với Học viện Quân y tổ chức hội thảo quốc tế về “Khắc phục hậu quả của chất da cam/dioxin đối với con người và môi trường”.


Tại hội thảo, một lần nữa các đại biểu trong nước, quốc tế chỉ rõ, chiến tranh đã đi qua hơn 40 năm, nhưng chất độc hóa học da cam/dioxin do Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người và môi trường sinh thái.

Những điểm ô nhiễm nặng nhất là khu vực Sân bay Đà Nẵng (TP Đà Nẵng), Sân bay Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) và Sân bay Phù Cát (tỉnh Bình Định) đã được các cơ quan chức năng xác định, khoanh vùng và đưa ra giải pháp khắc phục.

Dự kiến, giai đoạn 2018-2020, các cơ quan chức năng sẽ tập trung xử lý triệt để khoảng 35% khối lượng đất nhiễm dioxin tại Sân bay Biên Hòa...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử lý triệt để khoảng 35% khối lượng đất nhiễm dioxin tại Sân bay Biên Hòa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.