Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mặt hàng xi măng sẽ tiêu thụ mạnh trong các tháng cuối năm

LANHUONG| 26/10/2004 19:09

Trong tháng 10/2004, mặt hàng xi măng dự tính tiêu thụ mạnh, đạt khoảng 2,305 triệu tấn do bắt đầu vào mùa xây dựng. Theo nhận đinh từ Tổ điều hành thị trường trong nước thì trong các tháng cuối năm lượng xi măng tiêu thụ sẽ tăng mạnh.

Trong tháng 10/2004, mặt hàng xi măng dự tính tiêu thụ mạnh, đạt khoảng 2,305 triệu tấn do bắt đầu vào mùa xây dựng. Theo nhận đinh từ Tổ điều hành thị trường trong nước thì trong các tháng cuối năm lượng xi măng tiêu thụ sẽ tăng mạnh.

Giá xi măng tiếp tục được duy trì ổn định. Miền Bắc giá xi măng lò quay từ 720-760 ngàn đồng/tấn, miền Nam giá dao động từ 840-920 ngàn đồng/tấn. Hiện Hiệp hội xi măng đã trình Chính phủ lộ trình giá xi măng từ năm 2005- 2010.

Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ xi măng năm 2005 ước tính vào khoảng 28,5 triệu tấn, trong đó lượng Clinker nhập khẩu khoảng 5 triệu tấn. Hiện Bộ Xây dựng đang khẩn trương lập qui hoạch 4 cụm công nghiệp sản xuất xi măng là: cụm Đông Bắc gồm 5 nhà máy với sản lượng 15 triệu tấn/năm; cụm Tây Bắc gồm 5 nhà máy với sản lượng 6 triệu tấn/năm; cụm miền Trung- Tây Nguyên gồm 5 nhà máy với sản lượng 29 triệu tấn/năm và cụm phía Nam gồm 4 nhà máy với công suất 6 triệu tấn/năm trên cơ sở các nhà máy xi măng hiện có và xây mới.

Lan Hương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mặt hàng xi măng sẽ tiêu thụ mạnh trong các tháng cuối năm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.