Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quy hoạch nông nghiệp Thủ đô cần có chiến lược lâu dài

Đào Huyền| 03/12/2011 06:46

(HNM) - Ngày 2-12, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến làm việc với Sở NN&PTNT Hà Nội về công tác xây dựng Đảng và tình hình phát triển nông nghiệp Thủ đô.

Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến yêu cầu Sở NN&PTNT cần sớm thống nhất các chi bộ, tập trung phát triển khâu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là cán bộ chuyên môn cao; xây dựng đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh. Về phát triển nông nghiệp, Phó Bí thư Thành ủy cho rằng, với trên 2 triệu nông dân đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và trên 4 triệu người dân sống ở khu vực nông thôn, việc ổn định đời sống của họ có vai trò quyết định đối với tình hình phát triển chung của xã hội.

Để nâng cao đời sống cho nông dân Hà Nội, Sở NN&PTNT cần đẩy mạnh hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, coi chương trình này là trọng tâm, đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với bảo đảm chất lượng. Sở NN&PTNT Hà Nội cần chú trọng việc xây dựng và phát triển quy hoạch phát triển nông nghiệp tại các địa phương, quy hoạch phải phù hợp với điều kiện sản xuất từng vùng, có tính chiến lược lâu dài. Cần xây dựng những vùng sản xuất chuyên canh, chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, ổn định diện tích đất trồng lúa; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; quy hoạch và hoàn thiện hệ thống cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để đạt năng suất cao, chất lượng tốt…

* Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến làm việc với Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng, trực thuộc Sở NN&PTNT Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quy hoạch nông nghiệp Thủ đô cần có chiến lược lâu dài

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.