Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội thảo thế giới & Việt Nam: Dự báo 2012

Hổng Đăng| 17/12/2011 11:20

(HNMO) - Ngày 17/12 tại Hà Nội, đã diễn ra hội thảo thế giới & Việt Nam: Dự báo 2012 với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế và đại diện các công ty lớn ở Việt Nam. Nhân dịp này, ấn phẩm Thế giới năm 2012 (The World 2012), phiên bản Việt Nam chính thức được xuất bản và phát hành chính thức.

Tại cuộc hội thảo sáng nay.


Trong bối cảnh dự báo nền kinh tế thế giới vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi khủng hoảng vào năm tới, PGS.TS Trần Đình Thiên – Viện trưởng viện kinh tế Việt Nam nhận định rằng nền kinh tế Việt Nam chắc chắn sẽ chịu tác động tiêu cực mạnh từ xu hướng chung của nền kinh tế thế giới. Mục tiêu phát triển kinh tế Việt Nam năm 2012 ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô và khôi phục long tin, xác lập mô hình tăng trưởng mới. Đặt mục tiêu giảm lạm phát xuống 6-7%, tốc độ tăng trưởng GDP ở mức 5%, kiên quyết giảm thu ngân sách, kéo mức thâm hụt ngân sách xuống 4% GDP.

Sau phát biểu của PGS.TS Trần Đình Thiên và ông Cấn Văn Lực về kinh tế - tài chính thế giới và Việt Nam 2012, hội thảo đi vào chủ đề chính với ba phiên thảo luận. Trong phiên thảo luận đầu tiên, ông Phạm Tất Thắng – Nghiên cứu viên cao cấp của Bộ Công Thương trình bày về xu hướng vận động và giải pháp phát triển thị trường hàng hóa Việt Nam 2012. Mục tiêu thực hiện được chủ trương “Người Việt dùng hàng Việt”.

Buổi chiều hội thảo tiếp tục với hai phiên thảo luận về hướng đi cho các doanh nghiệp, vấn đề về vốn và việc tái cấu trúc doanh nghiệp để vượt qua khó khăn sắp tới trong năm 2012. Xuyên suốt cùng hai phiên thảo luận là bài phát biểu về bài toán huy động vốn cho doanh nghiệp trong thời kỳ gặp khó của ông Alan Phan – Chủ tịch Quỹ đầu tư Viasa. Cuối cùng là bài phát biểu của ông Peter R.Ryder – Tổng giám đốc điều hành Indochina Capital về những khó khăn và thách thức trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội thảo thế giới & Việt Nam: Dự báo 2012

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.