Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội:Thiết lập 665 điểm bán hàng bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán

Hồng Sơn, Nguyên Nguyên, Quốc Bình| 21/12/2011 07:08

Hỗ trợ 1.000 công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết * Không cắt điện 15 ngày trước, trong và sau Tết


Theo Sở Công thương Hà Nội, mức lưu chuyển hàng hóa tháng Tết năm nay trên địa bàn sẽ đạt khoảng 24.000 tỷ đồng, tăng 20-22% so với các tháng khác. Thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành, DN triển khai nhiều biện pháp bảo đảm cung ứng đầy đủ hàng hóa. Một số DN lớn như Tổng công ty Thương mại Hà Nội, hệ thống siêu thị Fivimart, Big C...đã chủ động thu mua, tồn trữ, chuẩn bị phương án kinh doanh, cam kết hàng bán ra với giá phải chăng, đúng xuất xứ. Đặc biệt, các DN đã thiết lập được 665 điểm bán hàng bình ổn giá, tăng gần gấp đôi so với cuối năm trước, chú trọng mở rộng ra khu vực ngoại thành...

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu nhấn mạnh, DN cần rà soát phương án kinh doanh, sẵn sàng ứng phó với tình huống thay đổi nhu cầu trên thị trường. Thành phố đã cho phép một số xe chở nhiên liệu, hàng Tết vào nội đô theo tần suất hợp lý, hỗ trợ DN lưu thông hàng hóa, tránh tình trạng khan hiếm hàng cục bộ, tăng giá bất hợp lý.

Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa lưu ý, các cơ quan quản lý và DN cần tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ nhau, phòng tránh tình trạng đứt hàng đột xuất hoặc sốt giá ảo để bình ổn giá...

*Triển khai các hoạt động hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết cùng gia đình, LĐLĐ TP Hà Nội đã huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia, dự kiến sẽ tổ chức cho 1.000 công nhân, lao động về quê trong hai ngày 27, 28 Tết Nguyên đán. Công nhân sẽ được đón tại 3 điểm: KCN Bắc Thăng Long, KCN Quang Minh và KCN Nội Bài, đưa về các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, bằng loại xe 45 chỗ.

*Ngày 20-12, tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, đại diện Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVNHN) khẳng định, từ 0h ngày 13-1-2012 (20 tháng Chạp) đến hết 24h ngày 27-1-2012 (mùng 5 Tết Nhâm Thìn), sẽ không xảy ra cắt điện cao, trung, hạ thế trên địa bàn TP. Tổng công ty đã có phương án bảo đảm điện an toàn, có dự phòng cho các địa điểm diễn ra lễ hội, hoạt động văn hóa thể thao và các trọng điểm. Những địa điểm đặc biệt quan trọng được cấp điện bằng hai nguồn điện lưới hoặc máy phát điện dự phòng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội:Thiết lập 665 điểm bán hàng bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.