Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai trương “Vườn ươm doanh nghiệp xã hội”

L.H| 09/03/2012 18:44

(HNMO) – Ngày 10/3, Công ty Deloitte Việt Nam và Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) tổ chức khai trương Vườn ươm doanh nghiệp xã hội (Vườn ươm). Đó là Vườn ươm đầu tiên cho doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam (DNgXH), được thành lập với mục đích hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho các ý tưởng kinh doanh vì mục tiêu xã hội được tụ hội và ngày càng phát triển.

Theo đó, nhiệm vụ cụ thể của Vườn ươm là “nuôi dưỡng”, hỗ trợ các doanh nghiệp xã hội mới khởi sự vượt qua những khó khăn ban đầu và tạo điều kiện cho doanh nghiệp trưởng thành nhanh hơn bằng việc giảm thiểu chi phí và hạn chế rủi ro.


Bà Hà Thu Thanh – Tổng Giám đốc Deloitte tại Việt Nam cho biết: “Với sự tài trợ đầu tiên này cho Vườn ươm, Deloitte mong muốn hỗ trợ cho các DNgXH và DNhXH (doanh nhân xã hội) xây dựng nền tảng đầu tiên cho sứ mệnh kinh tế, xã hội mà họ dám nghĩ và mạnh dạn thực hiện. Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều nguồn lực bên ngoài khác đầu tư, trợ giúp Vườm ươm phát triển, trở thành một địa chỉ tin cậy trong việc “ươm mầm” thêm nhiều DNhXH mới cho Việt Nam”.

Đối tượng phục vụ chính của Vườn ươm là các DNgXH đang ở giai đoạn khởi nghiệp hoặc các chương trình/dự án xã hội của giới trẻ có tiềm năng trở thành doanh nghiệp xã hội. Vườn ươm hoạt động với phương châm “Chia sẻ giá trị - Kiến tạo cộng đồng”. Ba DNgXH trẻ được lựa chọn là khách hàng đầu tiên của Vườn ươm là Công ty TNHH Hợp tác Phát triển Tây Bắc (www.nwd.com), Công ty TNHH Quà của Biển (www.marinegifts.vn) và Trung tâm Đào tạo Ngôn ngữ ký hiệu (www.signlanguage.org).

Nhân dịp này, bà Phạm Kiều Oanh – Giám đốc CSIP cho biết: “So với các doanh nghiệp thông thường, các DNgXH phải chịu nhiều thách thức hơn vì bên cạnh giải quyết bài toán kinh tế, họ có sứ mệnh tối cao là mang lại lợi ích cho cộng đồng nghèo và chịu thiệt thòi. Vườn ươm DNgXH ra đời mong muốn hỗ trợ cho DNgXH vượt qua những thách thức ban đầu, một mặt giúp giảm bớt rủi ro và chi phí cho các DNgXH mới khởi nghiệp; mặt khác tạo môi trường chia sẻ gắn kết cộng đồng DNhXH và các đối tác, qua đó kết nối và thúc đẩy nguồn lực cho các DNgXH tại Vườn ươm nói riêng và của cộng đồng DNgXH nói chung”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai trương “Vườn ươm doanh nghiệp xã hội”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.