Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam là đối tác chiến lược của Nga đã được kiểm chứng qua thời gian

Quang Anh| 11/05/2012 18:03

(HNMO) - Đó là lời khẳng định của ông A.A. Xlipnhiôp, Bộ trưởng Bộ Thương mại Liên minh Hải quan Nga – Belarus – Kazaxtan (UB kinh tế Á - Âu) tại buổi Hội thảo "Xúc tiến đầu tư thương mại Hà Nội – Mátxcơva 2012", được tổ chức ở Hà Nội chiều ngày 11/5.

Hội thảo "Xúc tiến đầu tư thương mại Hà Nội – Mátxcơva 2012" được tổ chức nhằm tạo ra cơ hội gặp gỡ giữa đại diện các bộ, ban, ngành có liên quan với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam để cùng nhau thảo luận, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, qua đó đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa sang LB Nga. Tham dự hội thảo ngoài đại diện các cơ quan chức năng của Việt Nam, sẽ có đại diện các doanh nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp của người Việt Nam tại LB Nga và các doanh nghiệp Nga...

Cũng theo Bộ trưởng A.A. Xlipnhiôp, hơn 10 năm qua Việt Nam đã có những bước phát triển nhanh, vững chắc về kinh tế ở khu vực ASEAN, được Thế giới đánh giá cao. Liên minh Nga - Belarus – Kazaxtan coi Việt Nam như một nhịp cầu để bước vào cùng hợp tác phát triển kinh tế với khu vực ASEAN... Mặt khác, 3 nước (Nga - Belarus – Kazaxtan) với hơn 180 triệu dân sẽ là một thị trường rộng lớn để các DN Việt Nam có cơ hội đầu tư thương mại. Bên cạnh các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam hiện nay như Dệt may, Lương thực, thực phẩm, Điện tử, Ngân hàng... Nga kêu gọi các DN của 2 nước quan tâm hợp tác đầu tư phát triển thêm vào lĩnh vực giao thông vận tải, giáo dục.


Tổ hợp khách sạn - Trung tâm Văn hóa Thương mại Hà Nội - Matxcova của DN Việt Nam đang được xây dựng ở phía Đông Bắc Matxcova là một minh chứng
cho sự hợp tác kinh tế có hiệu quả, mở đường cho các DN Việt Nam
sang đầu tư ở Nga

Còn theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn, Liên bang Nga và Việt Nam từ lâu đã có quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện, coi nhau là ưu tiên quan trọng trong chính sách chính trị, cũng như kinh tế đối ngoại. Ở Châu Á - Thái Bình Dương Việt Nam luôn là một trong những đối tác chiến lược hàng đầu của Nga. Điều này lại mới được khẳng định gần đây nhất qua sắc lệnh về triển khai đường lối đối ngoại của Tổng thống Nga Putin trong ngày đầu tiên nhậm chức 7/5/2012. Từ chỗ đạt chưa đầy 400 triệu USD năm 2000 kim ngạch thương mại 2 chiều giữa Nga và Việt Nam đã tăng lên 1,98 tỷ USD năm 2011 (trung bình mỗi năm tăng 17%). Kim ngạch xuất khẩu sang Nga của Việt Nam ngày càng tăng (năm 2011 đạt 1,28 tỷ USD). Riêng 3 tháng đầu năm 2012 đạt trên 500 triệu USD, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam ngày càng trở nên đa dạng: Ngoài các mặt hàng truyền thống như: May mặc, nông sản, hải sản... gần đây còn có thêm hàng điện tử. Các mặt hàng nhập khẩu chính gồm: Xăng dầu, sắt thép, phân bón... Tính đến hết quý I năm 2012, Nga đã có 78 dự án đầu tư trực tiếp vào Việt Nam với số vốn đăng ký 919,2 triệu USD, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực khai khoáng, công nghiệp chế biến, chế tạo máy... Đầu tư của Việt Nam sang Nga đạt 776 triệu USD, chủ yếu trong lĩnh vực dầu khí, ngân hàng, thương mại, trong đó Trung tâm Thương mại Hà Nội tại Mat - xcơ va là một trong những dự án quy mô nhất của Việt Nam vào Nga...

Cũng tại hội thảo lần này, Tp. Hà Nội đã giới thiệu dự án Trung tâm Văn hóa, Thương mại và Khách sạn Hà Nội – Mátxcơva (dự tính sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2013 ở Matxcơva). Đây là công trình hợp tác giữa hai thành phố Hà Nội và Mátxcơva. Sau khi hoàn thành, Trung tâm “Hà Nội – Mátxcơva” sẽ là nơi giao thương hàng hóa giữa Việt Nam và LB Nga, là đầu mối thông tin về thị trường và đối tác cho các doanh nghiệp hai quốc gia. Đây cũng sẽ là địa điểm lý tưởng để các công ty, doanh nghiệp đặt văn phòng đại diện hay mở showroom trưng bày, giới thiệu hàng hóa vào thị trường Nga... Ngoài ra, để hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam muốn mở văn phòng đại diện, showroom trưng bày hàng hóa, trực tiếp bán hàng tại nước ngoài, Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) sẵn sàng có gói hỗ trợ (tổng trị giá 100 triệu USD) cho khách hàng trong việc thuê hoặc mua diện tích tại dự án với mức cấp tín dụng tối đa là 70% giá trị mua, thời hạn cho vay tối đa là 15 năm và lãi suất ngoại tệ là 7%/năm.

Được biết, hiện Việt Nam và Liên minh hải quan Nga –Belarus – Kazakhstan đang tiến hành đàm phán về Hiệp định thương mại tự do (FTA). Nếu FTA được ký kết, hàng hóa Việt Nam sẽ được miễn thuế hoàn toàn hoặc hạ xuống mức tối thiểu. Đây chính là cơ hội cho hàng hóa Việt Nam cạnh tranh bình đẳng về giá và chất lượng, cũng như chiếm thị phần xứng đáng hơn trên thị trường Nga...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam là đối tác chiến lược của Nga đã được kiểm chứng qua thời gian

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.