Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xuất khẩu tôm giảm mạnh ở các thị trường truyền thống

Quỳnh Dung| 31/10/2012 06:59

(HNM) - Theo Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), từ đầu năm đến nay, xuất khẩu tôm Việt Nam vào các thị trường truyền thống như Nhật Bản, EU, Mỹ… đang giảm mạnh.

Xuất khẩu tôm vào thị trường EU giảm gần 25%, các nước ASEAN giảm 14,5%, Canada giảm hơn 13%, Nhật Bản giảm 9,2%, thị trường Mỹ cũng giảm hơn 17% so với cùng kỳ năm trước. Theo VASEP, nguyên nhân giảm là do giá tôm xuất khẩu của Việt Nam vào các thị trường truyền thống cao hơn từ 15-18% so với các nước Indonesia, Ấn Độ. Giá tôm nguyên liệu tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long không ổn định, lên xuống thất thường, mặc dù đang có chiều hướng tăng nhẹ nhưng do nông dân không có vốn để tiếp tục đầu tư nên phải treo ao khiến giá nguyên liệu cao. Thời gian tới, nếu ngành nông nghiệp không có những giải pháp kịp thời thì giá trị xuất khẩu tôm năm 2012 khó có thể đạt được mốc 2,4 tỷ USD như năm 2011.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xuất khẩu tôm giảm mạnh ở các thị trường truyền thống

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.