Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam đã xuất khẩu được 6,4 triệu tấn gạo

Đỗ Chí| 05/11/2012 05:52

(HNM) - Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, trong 10 tháng qua, các doanh nghiệp đã xuất khẩu hơn 6,4 triệu tấn gạo với tổng kim ngạch 2,9 tỷ USD, vượt 2,7% so cùng kỳ năm 2011, nhưng giá bình quân giảm 40,3 USD/tấn.


(HNM) - Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, trong 10 tháng qua, các doanh nghiệp đã xuất khẩu hơn 6,4 triệu tấn gạo với tổng kim ngạch 2,9 tỷ USD, vượt 2,7% so cùng kỳ năm 2011, nhưng giá bình quân giảm 40,3 USD/tấn.

VFA dự báo, với lượng hợp đồng còn lại 1,1 triệu tấn gạo, giao hàng đến hết tháng 12, năm nay Việt Nam có thể xuất khẩu 7,5 triệu tấn gạo. Tuy nhiên, ở thời điểm này, Ấn Độ đang xuất khẩu gạo mạnh trở lại sau giai đoạn khó khăn về mùa vụ với giá bán thấp hơn Việt Nam khoảng 20-30 USD/tấn nên khả năng một số khách hàng trên thế giới sẽ chuyển sang mua gạo của Ấn Độ.

Ngoài ra, khách hàng còn có thêm lựa chọn từ Pakistan và Myanmar là những nước có giá xuất khẩu gạo thấp hơn Việt Nam. Hiện giá gạo xuất khẩu 15% tấm được Việt Nam chào bán 445 USD/tấn, loại 25% tấm là 435 USD/tấn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam đã xuất khẩu được 6,4 triệu tấn gạo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.