Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sớm giảm thuế thu nhập để bồi dưỡng nguồn thu

Hương Ly| 06/11/2012 06:47

(HNM) - Chiều 5-11, tại phiên thảo luận tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), các ĐBQH đã nêu nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện dự luật quan trọng này.

Nhiều ĐB đồng tình với đề xuất nâng mức giảm trừ cho cả người nộp thuế và người phụ thuộc và đề nghị nên sớm áp dụng quy định của dự luật này từ ngày 1-1-2013 (theo đề xuất của Chính phủ), bởi trong bối cảnh lộ trình tăng lương cơ bản năm tới khó có thể thực hiện do nguồn thu ngân sách sụt giảm thì việc sớm áp dụng luật thuế mới sẽ đặc biệt có ý nghĩa với người dân.

Một trong những nội dung được nhiều ĐB đề cập là việc xem xét miễn thuế chuyển nhượng chứng khoán và bất động sản; xem xét phương án tính thuế thu nhập dựa trên mức lương tối thiểu, giảm bớt các bậc thuế để dự luật đơn giản, dễ nhớ với người nộp thuế đồng thời đề xuất nghiên cứu kỹ lưỡng việc tính thuế các khoản trợ cấp ngoài lương… Các ĐB cũng kiến nghị ngành thuế cần tăng cường hoạt động thanh, kiểm tra nhằm chống thất thu ngân sách tại sắc thuế TNCN, một trong những sắc thuế có diện động viên lớn và góp phần tích cực vào ngân sách Nhà nước.

Chiều cùng ngày, QH cũng thảo luận tại tổ về Dự án Luật Hòa giải cơ sở.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sớm giảm thuế thu nhập để bồi dưỡng nguồn thu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.