Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngân hàng Nhà nước hợp tác với Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ

T.Hương| 16/11/2012 17:40

(HNMO) -Ông Nguyễn Hữu Nghĩa-Chánh Thanh tra, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và ông G.J. Rao-Tổng Vụ trưởng Vụ Giám sát Ngân hàng-Ngân hàng Dự trữ (NHDT) Ấn Độ đã ký kết biên bản ghi nhớ, trao đổi thông tin lĩnh vực thanh tra, giám sát ngân hàng vào ngày 16/11 tại Hà Nội.


Tại lễ ký

(HNMO) -Ông Nguyễn Hữu Nghĩa-Chánh Thanh tra, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và ông G.J. Rao-Tổng Vụ trưởng Vụ Giám sát Ngân hàng-Ngân hàng Dự trữ (NHDT) Ấn Độ đã ký kết biên bản ghi nhớ, trao đổi thông tin lĩnh vực thanh tra, giám sát ngân hàng vào ngày 16/11 tại Hà Nội.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, trong những năm qua, với chủ trương đổi mới, mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, ngày càng có nhiều tổ chức tín dụng nước ngoài hiện diện thương mại ở Việt Nam, cũng như các tổ chức tín dụng của Việt Nam hiện diện thương mại ở các nước khác. Các hoạt động ngân hàng xuyên biên giới cũng ngày càng gia tăng. Điều này đòi hỏi phải có sự hợp tác chặt chẽ về mặt giám sát giữa NHNN và Cơ quan giám sát, ngân hàng trung ương các nước có liên quan.

Chính vì vậy, bên cạnh việc từng bước thực hiện kết hợp thanh tra, giám sát rủi ro với thanh tra, giám sát tuân thủ chính sách, pháp luật về tiền tệ ngân hàng, NHNN đã tiến hành ký kết nhiều Biên bản hợp tác, trao đổi thông tin trong lĩnh vực thanh tra, giám sát ngân hàng với Cơ quan giám sát ngân hàngNgân hàng Trung ương các nước để tạo khuôn khổ cho việc thanh tra, giám sát hiệu quả các tổ chức tài chính-ngân hàng có sự hiện diện tại nhiều quốc gia và tăng cường chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm về thanh tra, giám sát.

"Đối với Ấn Độ, việc ký kết biên bản ghi nhớ, trao đổi thông tin lĩnh vực thanh tra, giám sát ngân hàng ngày hôm nay một lần nữa khẳng định mối quan hợp tác toàn diện giữa ngân hàng trung uơng hai nước nói riêng và giữa Việt Nam - Ấn Độ nói chung"-Ông Nghĩa nói.

Còn theo ông G.J. Ra, biên bản ghi nhớ này sẽ đánh dấu bước tiếp theo trong việc củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin chặt chẽ về thanh tra, giám sát ngân hàng giữa ngân hàng trung ương hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống ngân hàng hai quốc gia phát triển an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngân hàng Nhà nước hợp tác với Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.