Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ

26/11/2012 07:25

Theo thống kê của Bộ Công thương, 10 tháng đầu năm 2012, kim ngạch xuất khẩu gỗ đã đạt 4 tỷ USD, đóng góp không nhỏ vào tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Hoa Kỳ và Nhật Bản là hai thị trường đang đánh giá rất cao về chất lượng sản phẩm đồ gỗ của Việt Nam.

Với sản lượng xuất khẩu tăng hằng năm, cùng với thị trường xuất khẩu ngày càng rộng mở, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam hiện đứng thứ 6 trên thế giới, đứng thứ 2 ở Châu Á và đứng đầu Đông Nam Á. Tuy nhiên, trong tổng diện tích rừng gần 13,4 triệu héc ta, diện tích rừng tự nhiên chiếm 77%, rừng trồng 23%, rừng mới trồng (chưa đạt tiêu chuẩn rừng và không được tính tỷ lệ che phủ rừng) chiếm gần 2,7%, mật độ cây lấy gỗ còn thấp. Do vậy, việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu của Việt Nam còn khá lớn, ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm gỗ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.