Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tạm trữ lúa gạo theo hướng hỗ trợ trực tiếp nông dân

Đỗ Minh| 07/12/2012 06:19

(HNM) - Bộ NN&PTNT vừa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy chế hỗ trợ tạm trữ lúa gạo theo hướng hỗ trợ trực tiếp cho nông dân.

Theo đó, sẽ có ba đối tượng tham gia chương trình tạm trữ gồm nông dân trồng lúa (hộ gia đình, trang trại, hợp tác xã), doanh nghiệp trồng lúa hoặc có hợp đồng mua lúa với nông dân và doanh nghiệp được UBND tỉnh, thành phố chỉ định. Số lượng tạm trữ tối đa là 1,5 triệu tấn gạo vụ đông xuân và 1 triệu tấn gạo vụ hè thu.

Nông dân và doanh nghiệp tạm trữ lúa được ngân hàng cho vay vốn và Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất trong thời gian tối đa 3 tháng. Việc hỗ trợ nông dân trồng lúa tạm trữ sẽ được thực hiện thí điểm ở 4 tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp và Trà Vinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạm trữ lúa gạo theo hướng hỗ trợ trực tiếp nông dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.