Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dự báo triển vọng kinh tế năm 2013

Hồng Sơn| 07/12/2012 13:51

(HNMO) - Các chuyên gia đưa ra 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2013 tùy theo diễn biến trong đời sống kinh tế quốc tế và trong nước cũng như tác động giữa điều kiện thuận lợi hoặc bất lợi để tham khảo, là: GDP tăng lần lượt 6,34%, 5,67% và 5% so với năm 2012.

Sự kiện nhằm trao đổi thông tin, đánh giá về tình hình kinh tế, nêu những đề xuất đối với chính sách, công tác quản lý điều hành của Chính phủ trong năm tới.

Tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông nhận định, tình hình kinh tế năm 2012 của nước ta bộc lộ nhiều khó khăn, thách thức, gây ảnh hưởng xấu, như: tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm, chỉ đạt mức 5,2%; doanh nghiệp khó tiêu thụ sản phẩm, tiếp cận vốn; nợ xấu tăng cao; hiệu quả vốn đầu tư chưa được cải thiện nhiều, tiêu dùng giảm sút…

Để vượt qua những thách thức trên, cần làm tốt công tác dự báo để làm căn cứ xây dựng và thực hiện kế hoạch, huy động hiệu quả các nguồn lực, tranh thủ tốt thời cơ, tập trung vào khai thác tiềm năng, thế mạnh; khắc phục những khó khăn; triển khai đồng bộ những giải pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu KT-XH năm 2013.

Các chuyên gia đưa ra 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2013 tùy theo diễn biến trong đời sống kinh tế quốc tế và trong nước cũng như tác động giữa điều kiện thuận lợi hoặc bất lợi để tham khảo, là: GDP tăng lần lượt 6,34%, 5,67% và 5% so với năm 2012.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo triển vọng kinh tế năm 2013

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.