Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đổi mới mô hình đại diện sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp

Anh Minh| 11/12/2012 06:58

(HNM) - Ngày 10-12, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TƯ (CIEM) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội thảo về

Tại hội thảo, các ý kiến tập trung vào nội dung thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước tại DNNN và phần vốn nhà nước tại DN, khắc phục những yếu kém, tồn tại của mô hình hiện hành; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước và chủ sở hữu nhà nước đối với DNNN… Các chuyên gia cũng nhấn mạnh việc cần có cơ quan giám sát độc lập, cơ chế và chế tài đối với người đại diện sở hữu vốn cũng như xác lập nguyên tắc công khai, minh bạch. Tính đến năm 2011, số DN 100% vốn nhà nước là 1.309 đơn vị, với tổng vốn kinh doanh là 3.492.600 tỷ đồng, chiếm 32% tổng vốn kinh doanh của cộng đồng DN cả nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đổi mới mô hình đại diện sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.