Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dự án của Bộ Xây dựng có tỷ lệ giải ngân thấp

Gia Linh| 15/12/2012 06:47

(HNM) - Năm 2012, Bộ Xây dựng được giao 1.821 tỷ đồng vốn ngân sách dành cho đầu tư phát triển, trong đó 5 dự án do Bộ làm chủ đầu tư có số vốn là 1.650 tỷ đồng.

Đến nay khối lượng thực hiện của các dự án mới đạt khoảng 735 tỷ đồng, bằng 40% kế hoạch. Trong đó dự án đầu tư xây dựng ĐH Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc có vốn bố trí 150 tỷ đồng, mới giải ngân được 18 tỷ đồng. Nếu kể cả vốn được kéo dài của dự án thì tổng vốn năm 2012 là 223 tỷ đồng. Riêng số vốn 100 tỷ đồng chuyển tạm ứng cho huyện Thạch Thất từ năm 2011 để giải phóng mặt bằng cũng mới giải ngân được 8 tỷ đồng. Dự án Bảo tàng Lịch sử quốc gia, kế hoạch vốn năm 2012 là 30 tỷ đồng, mới giải ngân được 3,4 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây dựng nhà Quốc hội được bố trí vốn là 1.376 tỷ đồng, mới giải ngân xấp xỉ 700 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự án của Bộ Xây dựng có tỷ lệ giải ngân thấp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.