Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Sản xuất nông nghiệp chưa đáp ứng đủ nhu cầu lương thực, thực phẩm

Đ.H| 15/12/2012 11:26

(HNMO)- Đó là đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tại cuộc hội thảo xúc tiến đầu tư và hợp tác các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc với Thủ đô Hà Nội được tổ chức vào sáng nay (15-12).


Hà Nội có diện tích tự nhiên hơn 3.328km2, dân số 6,8 triệu người và thường xuyên có khoảng 2 triệu lao động, học sinh, sinh viên ngoại tỉnh cư trú và làm việc. Bên cạnh đó, Hà Nội có giao thông thuận lợi, là đầu mối giao thương của cả nước. Bởi vậy, Hà Nội có lợi thế rất lớn về thị trường tiêu thụ nông sản hàng hóa so với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở NN&PTNT Hà Nội, hiện nay sản xuất nông nghiệp của Hà Nội mới chỉ đáp ứng được 69% nhu cầu thịt gia súc các loại; 32% cá các loại; 84% trứng gia cầm; 19% sữa; 38% gạo tẻ; 33% rau củ tươi; 18% quả tươi các loại. Vì thế, dự báo năm 2012, thành phố Hà Nội sử dụng số lượng lương thực, thực phẩm cung cấp từ các tỉnh, thành phố trong nước và nhập khẩu từ nước ngoài về Hà Nội: 178.000 tấn thịt gia súc các loại; 142.000 tấn cá các loại; 165 triệu quả trứng gia cầm; 77.000 tấn sữa; 480.000 tấn gạo tẻ chất lượng cao...

Theo quy hoạch của Thủ đô Hà Nội, dự kiến đến năm 2015, dân số Hà Nội đạt trên 9 triệu người, trong khi dự kiến sản lượng sản xuất tại chỗ khi đó chỉ đáp ứng được 52% nhu cầu về thịt gia súc các loại, 64% cá, 65% trứng gia cầm, 20% nhu cầu sữa, 44% gạo tẻ, 55% rau củ tươi và 17% quả tươi. Dự kiến, số lượng lương thực, thực phẩm Hà Nội phải nhập từ các tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài vào năm 2015 là: 372.000 tấn thịt gia súc các loại; 112.000 tấn cá các loại; 460 triệu quả trứng gia cầm; 138.000 tấn sữa; 500.000 tấn gạo tẻ chất lượng cao; 450.000 tấn rau củ tươi; 330.000 tấn quả tươi.

Từ thực tế đó, mục đích của cuộc hội thảo xúc tiến đầu tư và hợp tác các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc với Thủ đô Hà Nội nhằm giới thiệu, cung cấp thông tin về môi trường đầu tư, tiềm năng và cơ hội đầu tư vào phát triển nông nghiệp, nông thôn Hà Nội; trao đổi, thảo luận và thống nhất phối hợp trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thú y, thủy lợi, phòng chống lụt bão...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Sản xuất nông nghiệp chưa đáp ứng đủ nhu cầu lương thực, thực phẩm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.