Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ấn Độ vượt lên vị trí xuất khẩu gạo số 1 thế giới

Theo Tuổi trẻ| 17/12/2012 11:28

Đến nay Ấn Độ đã xuất khẩu được trên 8,7 triệu tấn gạo các loại. Như vậy, cho dù đạt được kết quả xuất khẩu kỷ lục là 7,7 triệu tấn trong năm nay như dự kiến thì Việt Nam vẫn xếp sau Ấn Độ.

Hồi tháng 8-2012, Việt Nam đã vươn lên thành nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới sau khi xuất khẩu gạo của Thái Lan giảm sút nghiêm trọng (khoảng 40%) so với cùng kỳ năm ngoái vì chính sách giữ giá cao. Tuy nhiên, Ấn Độ với chính sách bán gạo giá rẻ và lợi thế về địa lý với thị trường châu Phi đã tăng mạnh lượng xuất khẩu để vượt qua cả Thái Lan và Việt Nam.

Theo VFA, tính đến giữa tháng 12 Việt Nam đã xuất khẩu được trên 7,3 triệu tấn gạo các loại với kim ngạch 3,27 tỉ USD.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ vượt lên vị trí xuất khẩu gạo số 1 thế giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.