Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hợp long cầu vượt bằng thép nội thành TP Hồ Chí Minh

Hà Tuấn| 27/12/2012 06:42

(HNMO) - Khoảng 0h30 sáng 27-12, cầu vượt bằng thép tại nút giao thông ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) đã chính thức hợp long. Như vậy, sau cầu vượt bằng thép ngã tư Thủ Đức, đây là cầu vượt thứ hai được hợp long tại TP Hồ Chí Minh.

Nhịp dầm thép đầu tiên chính thức được hợp long tại nút giao Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh).


Ông Lê Ngọc Ban, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Thăng Long (Bộ GTVT) cho biết, đúng 22 giờ đêm 26-12, đơn vị thi công phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã tiến hành hợp long cầu vượt bằng thép tại nút giao thông Hàng Xanh (quận Bình Thạnh), sau hơn 2 tháng thi công (bắt đầu từ ngày 16-10).

Dự án cầu vượt nút giao Hàng Xanh có tổng chiều dài 390m, trong đó phần cầu dài 222m, gồm 8 nhịp dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép. Cầu rộng 16m cho 4 làn xe các loại xe ôtô con, xe buýt và xe máy. Tĩnh không chui dưới cầu 4,75m, vận tốc thiết kế 40km/h, tổng mức đầu tư 188 tỷ đồng. Công trình được thiết kế với tuổi thọ 50 năm. Dự kiến cầu sẽ thông xe vào ngày 31-1-2013 (trước Tết Nguyên đán 2013 khoảng 10 ngày) và hoàn thành vượt tiến độ đề ra 1,5 tháng.

Theo ông Tất Thành Cang, Giám đốc Sở GTVT TP, công trình hoàn thành sẽ góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông tại nút giao Hàng Xanh, đồng thời chia sẽ và giảm tải lưu lượng giao thông cho các tuyến đường huyết mạch cửa ngõ TP vào nội thành và ngược lại, đặc biệt việc hoàn thành trước dịp Tết Qúy Tỵ là rất cần thiết, tạo thuận lợi cho người dân đi lại thông thoáng trong dịp Tết 2013.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hợp long cầu vượt bằng thép nội thành TP Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.