Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: 25.000ha canh tác vụ xuân đã có nước đổ ải

Chí Kiên| 28/01/2013 06:01

(HNM) - Trong 3 ngày tiếp nước từ hồ thủy điện, toàn thành phố đã có 155 trạm bơm, với 405 máy bơm hoạt động, với tổng lưu lượng bơm đạt 544.000m3/h.



Hiện, số diện tích đã có nước đổ ải là 25.000ha, đạt 25% tổng diện tích vụ xuân; diện tích làm đất khoảng 10.000ha. Một số địa phương có diện tích lấy nước đạt cao như: Ứng Hòa gần 80%; Phú Xuyên 60%; Mỹ Đức 40%; Đan Phượng 40%; Hoài Đức 35%... Kết thúc đợt 1 (đến hết ngày 29-1), Hà Nội phấn đấu có khoảng 50% diện tích vụ xuân có nước đổ ải.

Theo cơ quan Khí tượng Thủy văn trung ương, trong thời gian xả nước của các hồ thủy điện mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội thường xuyên ở mức từ 2,2m đến 2,4m. Tổng cục Thủy lợi cho biết, đến hết ngày 27-1, diện tích có nước đổ ải ở các tỉnh trung du và Đồng bằng Bắc bộ đạt khoảng 250.000ha, chiếm 37% tổng diện tích vụ xuân toàn vùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: 25.000ha canh tác vụ xuân đã có nước đổ ải

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.