Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tết không thiếu bia nhưng giá đã tăng nhẹ

L.H| 04/02/2013 21:17

(HNMO) – Trong phiên họp báo thường kỳ tháng 1-2013, Bộ Công thương cho biết: Tết năm nay, lượng tiêu thụ bia sẽ không cao so với cùng kỳ do việc tiết giảm chi tiêu của đại bộ phận dân cư.

Tuy nhiên, giá các sản phẩm bia sản xuất trong nước đã tăng nhẹ khoảng 5%, trong khi giá bia nhập khẩu chưa tăng.

Trả lời câu hỏi của báo giới về việc bia tại TP HCM, Hà Nội tăng giá do nguồn cung bị hạn chế, ông Đỗ Thanh Lam, Cục phó Cục Quản lý thị trường cho biết đây chỉ là tin đồn, việc thiếu bia là không có cơ sở.

Năm 2013, mức thuế nhập giảm từ 45% xuống còn 30% đã tạo điều kiện cho bia nhập khẩu về nhiều hơn. Hiện thị trường bia nhập khẩu đang có khoảng gần 40 nhãn bia từ các quốc gia như Đức, Bỉ, Pháp, Séc, Anh, Nga, Mỹ, Nhật… với phân khúc giá cao đáp ứng nhu cầu mua làm quà biếu tặng và sở thích bia mới lạ của người tiêu dùng.

Trong tháng 1-2013, sản lượng bia các loại ước đạt 195,9 triệu lít, giảm 6,6% so với tháng 12-2012 nhưng tăng 14,8% so với cùng kỳ, đảm bảo lượng hàng đủ cung ứng trong dịp tết, trong đó: sản lượng bia thương hiệu Sài Gòn ước đạt trên 108 triệu lít, thương hiệu Bia Hà Nội ước đạt 28,7 triệu lít; sản lượng rượu Hà Nội ước đạt 1,52 triệu lít, rượu Đồng Xuân ước đạt 0,1 triệu lít; sản lượng nước giải khát các loại ước đạt gần 3,8 triệu lít.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tết không thiếu bia nhưng giá đã tăng nhẹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.