Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thị trường vàng khai xuân vào mồng 6 tháng Giêng

Thanh Hương| 06/02/2013 13:59

(HNMO)-Các doanh nghiệp kinh doanh vàng nghỉ khá dài nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, phổ biến là từ 28 tháng Chạp đến mồng 6  tháng Giêng.

Thị trường vàng nghỉ dài dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Internet



Tập đoàn Doji cho biết, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, hệ thống giao dịch vàng của Tập đoàn sẽ bắt đầu nghỉ từ ngày 8-2-2013, tức 28 tháng Chạp. Sau đó, vào 15-2, tức mồng 6 tháng Giêng, Tập đoàn mở cửa khai xuân để lấy ngày. Ngày mở cửa sẽ giao dịch đến 14h30, rồi nghỉ tiếp và chính thức hoạt động trở lại từ 18-2, tức mồng 9 tháng Giêng.

Công ty Bảo Tín Minh Châu nghỉ ít hơn. Doanh nghiệp này cũng chọn ngày mồng 6 tháng Giêng để khai xuân. Trong ngày này, giao dịch kéo dài đến chiều nhưng sẽ nghỉ sớm hơn thông thường và từ ngày hôm sau hoạt động trở lại như thường lệ. Thời gian nghỉ bắt đầu nghỉ là từ chiều 8-2-2013.

Theo Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), hệ thống giao dịch vàng của toàn công ty sẽ hoạt động đến hết 7-2 (27 tháng Chạp), rồi nghỉ Tết. Các cửa hàng giao dịch vàng bắt đầu hoạt động trở lại từ 14-2 (mồng 5 tháng Giêng). Riêng khối văn phòng đến 18-2 mới đi làm trở lại.

Như vậy, trên thị trường vàng, có nơi khai xuân sớm, có nơi khai xuân muộn nhưng phổ biến là vào ngày mồng 6 tháng Giêng.

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay (6-2), giá vàng biến động không nhiều, giảm gần 100.000 đồng/lượng, về mức 45,45 triệu đồng/lượng.

Theo đánh giá của các chuyên gia, năm 2013, nhiều khả năng giá vàng thế giới sẽ tiếp tục xu hướng tăng nhưng tốc độ tăng sẽ chậm hơn hẳn so với những năm gần đây. Dự báo, mức đỉnh giá vàng thế giới trong năm nay khoảng 1.850 USD/ounce. Đối với giá vàng trong nước, sau khi thị trường ổn định trong sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước kịch bản vàng vượt mốc 49 triệu đồng/lượng trong năm nay khó xảy ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thị trường vàng khai xuân vào mồng 6 tháng Giêng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.