Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giá cả hàng hóa tiêu dùng ổn định

Đặng Loan| 14/02/2013 08:00

(HNM) - Từ ngày mùng 2 Tết, các siêu thị và chợ nhỏ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã mở cửa bán hàng bình thường. Ông Nguyễn Thành Nhân, Phó Tổng Giám đốc hệ thống siêu thị Co.opMart cho biết, ngay buổi sáng mở cửa đầu tiên ngày mùng 2 Tết đã có khá đông người mua, sức mua tập trung vào các mặt hàng rau, củ, quả, thịt gia súc.


Ảnh minh họa


Ngày mùng 3 lượng người mua đến siêu thị rất đông và vì đây cũng là ngày nhiều gia đình tổ chức cúng đưa nên mặt hàng được chọn nhiều nhất là gà nguyên con. Tuy nhiên, nhờ chuẩn bị đầy đủ hàng từ trước nên Co.opMart vẫn đủ hàng cung cấp cho người mua, giá cả vẫn ổn định như trước Tết. Giá gà ta nguyên con của Phạm Tôn là 95.000 đồng/kg. Siêu thị này sẽ mở cửa từ 8h sáng đến 12h trưa ngày mùng 5 Tết, từ ngày mùng 6 Tết giờ mở cửa từ sáng đến 22h như bình thường. 36.000 bao lì xì cũng đã được siêu thị này tặng cho khách mua hàng đầu năm.

Mở cửa từ 8h sáng mùng 3 Tết, đại diện siêu thị BigC cho biết lượng khách hàng khá nhộn nhịp, đặc biệt khu bán các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau, củ, quả. Cũng như các siêu thị khác gà nguyên con là mặt hàng bán chạy nhất trong ngày. Ngay trong ngày bán hàng đầu tiên của năm mới, BigC đã đồng loạt triển khai 2 chương trình khuyến mãi kéo dài 17 ngày, từ mùng 3 Tết đến 19 tháng Giêng (từ 12-2 đến 28-2), áp dụng cho hơn 700 mặt hàng có mức giảm giá từ 5% đến 50% kèm nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn. Nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến có mức giảm giá đến 30%: thịt đùi lợn 73.900 đồng/kg (giảm 5%), xà lách 8.900 đồng/kg (giảm 30%), basa phi lê giá 59.900 đồng/kg (giảm 10%), cá thu đao 46.700 đồng/kg (giảm 30%)...

Cũng như các siêu thị khác, giá cả ở Siêu thị Lotte vẫn bình thường. Tuy nhiên, do siêu thị này có hệ thống rạp chiếu phim nên trong các ngày mùng 2, mùng 3 Tết, khách gửi xe rất vất vả do bãi xe đông nghẹt.

Ghi nhận tại các chợ, giá cả vẫn bình thường, hoặc tăng chút ít nhưng không có đột biến, thậm chí một số mặt hàng còn giảm giá. Tại chợ nhỏ ở chân cầu Rạch Tôm (huyện Nhà Bè), sáng ngày mùng 3 giá hoa, trái cây tăng nhẹ, còn rau, củ thì giảm nhẹ. Giá xà lách búp 40.000 đồng/kg; khổ qua những ngày giáp Tết giá 25.000 đồng/kg thì nay còn 10.000 đồng/kg. Tuy nhiên, tại nhiều chợ giá trứng gà, trứng vịt vẫn còn cao hơn siêu thị rất nhiều. Trứng gà tại chợ giá khoảng 3.000 đồng/quả, trứng vịt khoảng 4.000 đồng/quả; trong khi ở siêu thị trứng gà 23.500 đồng/vỉ 10 quả, trứng vịt 30.500 đồng/vỉ 10 quả. Giá gà ta nguyên con cũng đắt đỏ với khoảng 150.000 đồng/kg.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giá cả hàng hóa tiêu dùng ổn định

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.