Theo dõi Báo Hànộimới trên

95% diện tích cấy lúa vụ xuân đã được cấp nước

Chí Kiên| 21/02/2013 05:21

(HNM) - Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) cho biết, trong 2 ngày đầu (19 và 20-2) của đợt 3 lấy nước từ các hồ thủy điện đã có hơn 600.000ha đất gieo cấy vụ xuân của các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc bộ có nước, đạt khoảng 95% diện tích.

Nông dân xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên tích cực cấy lúa xuân. Ảnh: Tào Ngọc


Các tỉnh: Thái Bình, Phú Thọ, Ninh Bình, Hưng Yên đã hoàn tất việc lấy nước cho 100% diện tích; còn lại đều đạt trên 90%. Tại Hà Nội, tính đến chiều 20-2, khoảng 93.000ha diện tích vụ xuân có nước, đạt gần 93% kế hoạch diện tích gieo cấy; diện tích làm đất đạt 82.000ha và diện tích đã cấy 45.000ha, đạt 45% kế hoạch. Trong 2 ngày xả nước từ hồ thủy điện của đợt 3, các công ty thủy lợi của thành phố Hà Nội đã vận hành 158 trạm bơm, 403 máy bơm, tổng lưu lượng nước đạt gần 600.000m3/h. Hiện, các huyện Phú Xuyên, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Thạch Thất, TX Sơn Tây… đã cơ bản hoàn thành việc lấy nước.

Các địa phương có diện tích đã gieo cấy cao (trên 80%) là Sơn Tây, Phúc Thọ, Ba Vì, Thạch Thất; một số địa phương do tập tục cấy muộn, diện tích cấy đạt thấp (dưới 30%), thậm chí chưa cấy là các quận, huyện: Hà Đông, Hoàng Mai, Long Biên, Chương Mỹ, Thường Tín, Từ Liêm, Thanh Oai, Quốc Oai… cũng đã được tạo nguồn cấp nước.

Tổng cục Thủy lợi nhận định, với mực nước sông Hồng ở Hà Nội thường xuyên đạt từ 2,2m đến 2,5m trong đợt 3 xả nước, sẽ bảo đảm đủ nguồn nước cho các tỉnh triển khai làm đất, gieo cấy và tích nước tưới dưỡng lúa. Tuy nhiên, Tổng cục Thủy lợi vẫn yêu cầu các tỉnh tiếp tục chủ động trữ nước, tăng cường vận hành máy bơm, nhất là đối với những nơi khó khăn, xa nguồn nước để hoàn thành lấy nước trong đợt 3, kết thúc vào ngày 24-2.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
95% diện tích cấy lúa vụ xuân đã được cấp nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.