Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhà máy Bô xít Tân Rai dự kiến sản xuất gần 300.000 tấn alumin

Quang Minh| 22/02/2013 07:38

(HNM) - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cho biết, cuối tháng 12-2012, Nhà máy Bô xít Tân Rai đã cho ra lò mẻ alumin đầu tiên.

Sáu tháng đầu năm 2013, nhà máy sẽ vận hành ổn định và dự kiến cả năm sẽ sản xuất được 300.000 tấn alumin, trong đó chủ yếu dành cho xuất khẩu sang Trung Quốc, Malaysia và một số nước khác… Tuy nhiên, với giá xuất khẩu là 340 USD/tấn theo kết quả đàm phán mới đây thì hoạt động của nhà máy vẫn chưa có lãi. Nếu điều kiện thuận lợi, sang năm 2014 việc xuất khẩu alumin mới bắt đầu sinh lời.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhà máy Bô xít Tân Rai dự kiến sản xuất gần 300.000 tấn alumin

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.