Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đến năm 2020, đầu tư cho ngành than khoảng 318.000 tỷ đồng

Thanh Mai| 23/02/2013 05:17

(HNM) - Theo Quy hoạch phát triển ngành than đến năm 2020, triển vọng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phát triển ngành than phải gắn liền với bảo vệ, cải thiện môi trường sinh thái vùng than; bảo đảm hài hòa giữa vấn đề an ninh lương thực với an ninh năng lượng, bảo đảm an toàn trong sản xuất, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và củng cố an ninh, quốc phòng trên địa bàn, đặc biệt là vùng than Quảng Ninh...

Mục tiêu phấn đấu của ngành là tăng nhanh sản lượng khai thác than, dự tính đến năm 2020 đạt 66-70 triệu tấn thương phẩm, đến năm 2030 đạt trên 75 triệu tấn, trong đó bể than Sông Hồng đóng góp trên 10 triệu tấn than thương phẩm... Để thực hiện mục tiêu này, dự kiến tổng vốn đầu tư cho toàn ngành đến năm 2020 khoảng 318.000 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đến năm 2020, đầu tư cho ngành than khoảng 318.000 tỷ đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.