Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tọa đàm "Kết nối cung - cầu trên thị trường lao động và định hướng phát triển"

Kim Vũ| 28/02/2013 07:55

(HNM) - Sáng 27-2, Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề

Theo đánh giá, thị trường lao động năm 2013 đã có những tín hiệu tốt. Đó là tỷ lệ lao động quay trở lại làm việc sau Tết ở các doanh nghiệp phía Nam khá cao, khoảng 90%; số lao động đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp 2 tháng đầu năm 2013 chỉ bằng 56% cùng kỳ năm 2012… Đặc biệt, các tỉnh Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương có nhu cầu lao động rất lớn và cũng đã phần nào đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo dự báo, năm 2013 nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, mất cân đối cung cầu lao động vẫn diễn ra. Các nhóm ngành kinh tế, xã hội, kế toán, tài chính đang bị dư thừa lao động... Các ngành có cơ hội việc làm lớn là chế biến gỗ, xây dựng, sản xuất trang phục, chế biến thực phẩm, bán lẻ, công nghệ thông tin, điện, điện tử… Ở các nghề kỹ sư xây dựng, kỹ sư cơ khí, chế tạo… doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng cao nhưng lại rất khó tìm lao động do công tác đào tạo chưa phù hợp với yêu cầu xã hội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tọa đàm "Kết nối cung - cầu trên thị trường lao động và định hướng phát triển"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.