Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tồn kho hơn 340 nghìn tấn đường

Đỗ Chí| 01/03/2013 07:05

(HNM) - Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, hiện lượng tồn kho tại các nhà máy đường đã lên tới 322.250 tấn; đường tồn tại các công ty thương mại thuộc Hiệp hội Mía đường là 19.175 tấn.



Lượng đường tồn kho này là rất lớn vì từ đầu vụ đến giữa tháng 2-2013, các nhà máy đường trong nước tiếp tục sản xuất thêm được 767.842 tấn (không bao gồm đường thô nhập khẩu và đường thô trong nước cung cấp cho các nhà máy luyện). Theo Hiệp hội Mía đường, việc tiêu thụ đường vẫn rất chậm, trong khi xuất khẩu đường tiểu ngạch sang Trung Quốc cũng gặp khó khăn do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết.

Bộ Công thương vừa công bố hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường từ ngày 8-2-2013 đến ngày 31-12-2013 là 73.500 tấn, cao hơn hạn ngạch Bộ Công thương công bố năm 2012 (70.000 tấn). Hạn ngạch nhập khẩu đường được phân cho thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sản xuất đường thô để tinh luyện.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tồn kho hơn 340 nghìn tấn đường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.