Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giá dầu xuống thấp nhất trong 2 tháng qua

Bảo Trâm| 03/03/2013 10:05

Giá dầu mỏ trên thị trường thế giới, ngày 1/3, tiếp tục giảm và đã xuống mức thấp nhất trong 2 tháng qua.


Ảnh minh họa



Tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 4/2013 giảm 1,37 USD/thùng (1,48%) xuống còn 90,04 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 12/2012. Tại Luân Đôn, giá dầu thô Brent biển Bắc giao cùng kỳ giảm 98 Cent/thùng, xuống còn 110,4 USD/thùng so với phiên giao dịch ngày 28/2.
Những lo ngại từ việc Mỹ cắt giảm ngân sách tự động, khiến tăng trưởng kinh tế nước này bị đe dọa đã phủ bóng đen lên thị trường dầu mỏ, khiến giá dầu mỏ tiếp tục giảm.

Ngoài ra, thị trường "vàng đen" còn chịu áp lực lớn từ tình hình kinh tế ảm đạm tại các nước thuộc Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và hoạt động giảm sút trong ngành chế tạo Trung Quốc.

Chỉ số quản lý thu mua khu vực chế tạo của Eurozone trong tháng 2 vừa qua là 47,9 điểm (vẫn thuộc thang điểm suy thoái). Trong khi đó, tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực gồm 17 quốc gia này đã tăng lên mức kỷ lục là 11,9% với gần 19 triệu người thất nghiệp trong tháng 1/2013.

Số liệu công bố cùng ngày 1/3 cũng cho thấy chỉ số quản lý thu mua khu vực chế tạo của Trung Quốc trong tháng 2/2013 giảm xuống còn 50,1 điểm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giá dầu xuống thấp nhất trong 2 tháng qua

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.