Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đàm phán thương mại EU-Việt Nam: Đổi mới và cởi mở

Phương Quỳnh| 08/03/2013 05:50

(HNM) - Đây là nội dung bài nói chuyện của ngài Karel De Gucht - Cao ủy Thương mại của Ủy ban Châu Âu tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh ngày 7-3 nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh EU-ASEAN vào ngày 8 và 9-3 tại Hà Nội.



Cao ủy K.Gucht đánh giá cao những thành công trong công cuộc đổi mới của Việt Nam, qua đó ngày càng củng cố tiếng nói và vị thế trong khu vực, xây dựng được lòng tin với các nhà đầu tư nước ngoài. Cao ủy K.Gucht cho rằng, để tiếp tục phát huy những thành quả này, Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách. Ông khẳng định Liên minh Châu Âu luôn sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam trong tiến trình này.

Hiện tại, song song với Hiệp định đối tác và hợp tác vừa ký kết năm ngoái. EU đang chuẩn bị đưa ra chương trình viện trợ thương mại cho Việt Nam để giúp tháo gỡ những nút thắt khó khăn và cải thiện cơ sở hạ tầng trong phạm vi rộng lớn - từ giáo dục cho tới các tiêu chuẩn và hạ tầng cơ sở như đường xá, cầu cống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đàm phán thương mại EU-Việt Nam: Đổi mới và cởi mở

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.