Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tịch thu gần 6.000 mũ bảo hiểm "rởm" đang tiêu thụ

Theo Vietnam+| 24/03/2013 20:42

Chiều 24/3, Đội Quản lý thị trường số 11 phối hợp với Công an quận Thanh Xuân bất ngờ kiểm tra và thu giữ 5.900 chiếc mũ bảo hiểm xe máy các loại được nhập lậu từ Trung Quốc.


Tại thời điểm kiểm tra, hai chiếc xe mang biển số 29C - 180.85 và 30U - 1240 do lái xe kiêm chủ hàng là Đỗ Hữu Trường và Tống Văn Tài đang thực hiện giao hàng tại phố Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã không xuất trình được giấy tờ theo qui định như: Mũ bảo hiểm có dấu hợp qui (CR) và tem nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

Qua khai thác, lái xe đã khai nhận, toàn bộ số mũ bảo hiểm trên đều được nhập lậu từ Trung Quốc và đem về Hà Nội tiêu thụ, nhưng chưa kịp giao hàng thì đã bị bắt gọn.

Chiều 24/3, Đội Quản lý thị trường số 11 phối hợp với Công an quận Thanh Xuân bất ngờ kiểm tra và thu giữ 5.900 chiếc mũ bảo hiểm xe máy các loại được nhập lậu từ Trung Quốc.



Ông Lê Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đã lập biên bản tịch thu toàn bộ số hàng trên và hoàn tất hồ sơ để tiến hành tiêu hủy đồng thời ra quyết định xử phạt chủ hàng.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan công an để mở rộng kiểm tra các cửa hàng và đầu mối tiêu thụ có liên quan," ông Hùng nói.

Trước đó, ngày 25/2, Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) đã phối hợp với các địa phương đồng loạt ra quân kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu mũ bảo hiểm trên cả nước nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Thống kê sơ bộ sau gần một tháng ra quân, số mũ tịch thu, tạm giữ lên đến 60.053 chiếc và số tiền xử phạt là 240.500.000 đồng. Trong đó các hành vi vi phạm chủ yếu là: Kinh doanh mũ bảo hiểm có nhãn nhưng không ghi đủ nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa.

Bên cạnh đó, nhiều loại mũ bảo hiểm nhưng không có dấu hợp quy (CR) và chưa công bố tiêu chuẩn chất lượng; các loại mũ có kiểu dáng giống mũ bảo hiểm nhưng không ghi nhãn hàng hóa, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không hóa đơn chứng từ; Kinh doanh sai nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh... cũng bị cơ quan chức năng lập biên bản xử lý nghiêm./. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tịch thu gần 6.000 mũ bảo hiểm "rởm" đang tiêu thụ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.