Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngày 9-4, NHNN chào bán tiếp 26.000 lượng vàng

Hương Thủy| 08/04/2013 21:28

(HNMO)  -  Lượng thấu đầu bán đấu giá trên bằng đúng con số đã được chào bán trong 3 phiên trước đó.

Ảnh minh họa



Cuối giờ chiều 8-4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã công bố thông tin về phiên đấu thầu bán vàng miếng nhằm bình ổn thị trường này.

Theo đó, thời gian bắt đầu tổ chức đấu thầu là 9 giờ sáng 9-4 tại Sở Giao dịch-NHNN. Hình thức đấu thầu là đấu thầu theo giá.

Giống như 3 phiên trước, tổng khối lượng vàng miếng đấu thầu là 26.000 lượng. Các điều kiện và hình thức hầu như không thay đổi. Khối lượng vàng miếng của mỗi lô đấu thầu là 100 lượng, loại vàng miếng SJC (1 lượng, hàm lượng 99,99%). Tỷ lệ đặt cọc là 10%.

Có điểm khác là khối lượng vàng miếng tối thiểu mỗi thành viên được phép đặt thầu là 10 lô thay (tương đương 1.000 lượng), thay vì 5 lô như trước. Còn khối lượng vàng miếng tối đa mỗi thành viên được phép đặt thầu vẫn là 50 lô (tương đương 5.000 lượng). Bước giá đặt thầu là 10.000 đồng/lượng. Bước khối lượng đặt thầu là 1 lô (100 lượng). Mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký 1 mức giá không thấp hơn giá sàn.

Giá sàn trong phiên này là 43,39 triệu đồng/lượng. So với 2 phiên đấu thầu trong tuần qua, mức giá sàn trên cao hơn cao hơn lần lượt 160.000 đồng và 140.000 đồng/lượng.

Như vậy, đây sẽ là phiên đấu thầu thứ 4 của NHNN. Trước đó, vào ngày 28-3, 4-4 và 5-4 cơ quan quản lý này đã tổ chức đấu thầu bán vàng miếng với khối lượng mỗi phiên cùng là 26.000 lượng. Ngoài phiên đầu tiên không thành công khi chỉ có 2.000 lượng vàng miếng được bán, 2 phiên còn lại đều thành công với số lượng vàng được bán đều là 25.700 lượng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ngày 9-4, NHNN chào bán tiếp 26.000 lượng vàng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.