Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bán hết gần 26.000 lượng vàng nhờ giá thấp hơn thị trường

Thái Sơn| 16/04/2013 13:18

(HNMO)-Trong 26.000 lượng vàng được Ngân hàng Nhà nước tung ra bán sáng 16-4, có tới 25.700 lượng vàng được bán thành công.

Ảnh minh họa



Phiên đấu thầu bắt đầu diễn ra lúc 9h sáng, thu hút 21 doanh nghiệp và tổ chức tín dụng tham gia. Giá sàn được NHNN phát ra là 38,67 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán ra của doanh nghiệp gần 1 triệu đồng/lượng tại cùng thời điểm. Đây là điều bất ngờ, bởi theo lịch sử đấu thầu vàng miếng, chưa khi nào giá trong phiên đấu thầu lại thấp hơn giá thị trường nhiều như vậy.

Dù giá sàn trên thấp hơn giá thị trường nhưng vẫn cao hơn giá thế giới hơn 4 triệu đồng mỗi lượng.

Chính vì giá sàn thấp nên số lượng vàng miếng trúng thầu vẫn cao và giá trúng thầu thấp nhất lại không phải là giá sàn. Trong phiên, có tổng cộng 11 doanh nghiệp trúng thầu với số lượng là 25.700 lượng. Mức giá trúng thầu thấp nhất là 38,70 triệu đồng/lượng, cao hơn giá sàn 30.000 đồng mỗi lượng. Giá trúng thầu cao nhất là 38,92 triệu đồng/lượng, cao hơn giá trúng thấp nhất tới 220.000 đồng/lượng. Như vậy, giá trúng thầu cao nhất và thấp nhất trong phiên này chênh lệch nhiều so với các phiên trước đó. Trước đó, có phiên mức chênh lệch chỉ là 10.000 đồng/lượng.

Như vậy, bất chấp giá vàng biến động khôn lường, các doanh nghiệp vẫn mạnh tay mua vào. Vậy là sau 7 phiên đấu thầu, đã có 183.900 lượng vàng SJC, tương đương hơn 7 tấn vàng được “bơm” ra thị trường.

Theo NHNN, số vàng trên chủ yếu được sử dụng cho việc các tổ chức tín dụng chuẩn bị tất toán trạng thái vàng trước hạn chót 30-6.

Sau phiên đấu thầu sáng nay, giá vàng trên thị trường có dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu là nhờ giá vàng thế giới quay đầu đi lên. Lúc trưa nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á ở mức 1.364,7 USD/ounce, biên độ tăng hơn 12 USD/ounce thay vì mức giảm gần 15 USD/ounce vào đầu giờ sáng.

Tại thị trường trong nước, Tập đoàn Doji niêm yết giá ở mức 39,20 triệu đồng/lượng-39,90 triệu đồng/lượng đối với giao dịch lẻ và 39,21 triệu đồng/lượng-39,89 triệu đồng/lượng đối với giao dịch buôn, tăng 200.000 đồng/lượng so với buổi sáng. Chênh lệch giá giữa hai thị trường đang là khoảng 5,4 triệu đồng/lượng, nghiêng về giá trong nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bán hết gần 26.000 lượng vàng nhờ giá thấp hơn thị trường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.