Theo dõi Báo Hànộimới trên

ADB cho Việt Nam vay 410 triệu USD phát triển giao thông

Đình Hiệp| 06/08/2013 05:56

(HNM) - Ngày 5-8, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Hà Nội cho biết, ADB vừa quyết định cho Việt Nam vay 410 triệu USD để xây dựng các đoạn thuộc tuyến đường cao tốc huyết mạch thứ hai nối TP Hồ Chí Minh với Đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực ven biển phía Nam.

Dự án kết nối khu vực trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long sẽ xây dựng một đoạn trên tuyến cao tốc phía Nam thứ hai, gồm 2 cây cầu dây văng với tổng chiều dài 5km và các tuyến đường kết nối và đường dẫn dài 26km. Tuyến đường này sẽ chạy qua ranh giới các tỉnh An Giang, Cần Thơ và Đồng Tháp đến khu vực phía Tây của Đồng bằng sông Cửu Long.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
ADB cho Việt Nam vay 410 triệu USD phát triển giao thông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.