Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xuất khẩu gạo giảm gần 8%

Đặng Loan| 09/09/2013 05:50

(HNM) - Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, trong tháng 8 đã xuất khẩu hơn 620.500 tấn gạo (thấp hơn dự kiến gần 130 nghìn tấn), kim ngạch xuất khẩu đạt gần 265 triệu USD.



Như vậy, đến hết tháng 8 xuất khẩu gạo đạt gần 4,7 triệu tấn, kim ngạch hơn 2 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2012 số lượng giảm gần 8%, trị giá giảm gần 11% và giá bình quân giảm 15,04 USD/tấn.

Ảnh minh họa.


Theo VFA, xuất khẩu gạo chậm lại do Thái Lan đang giải quyết tồn kho, giá gạo Thái giảm mạnh đã tác động đến giá gạo toàn cầu, nhất là khu vực Châu Á. Bên cạnh đó, Ấn Độ đang chuẩn bị thu hoạch vụ chính với sản lượng có thể đạt 90 triệu tấn đã ảnh hưởng đến thị trường.

Đối với các nước nhập khẩu, cho đến lúc này Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất trong năm 2013, tuy nhiên tiến độ nhập khẩu hiện nay đang chậm lại do đến vụ thu hoạch. Philippines và Indonesia là hai thị trường quyết định nhu cầu cuối năm, nhưng đang trì hoãn giao dịch do giá thị trường giảm và nguồn cung dồi dào.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xuất khẩu gạo giảm gần 8%

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.