Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dừng thu phí tại trạm Hoàng Mai và Bãi Cháy

Lương Ninh Giang| 15/10/2013 14:20

(HNMO) - Từ hôm nay (15-10), Trạm thu phí Hoàng Mai nằm trên quốc lộ 1A thuộc địa phận tỉnh Nghệ An và TTP Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) đã chính thức dừng việc thu phí.



Các phương tiện qua trạm sẽ không phải mua phí cầu đường, đơn vị thu phí vẫn tiến hành xé vé theo từng loại xe làm căn cứ tính toán cho việc thẩm định giá để Tổng cục Đường bộ Việt Nam thanh toán cho Công ty cổ phần An Sinh (đơn vị đã mua thương quyền thu phí tại đây) số tiền còn lại tính theo thời gian hợp đồng.

Trạm thu phí Bãi Cháy.


Để bảo đảm không xảy ra thất thoát, sai sót, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ giám sát công tác thu phí tại 2 TTP nêu trên thông qua sử dụng người giám sát trực tiếp (thành lập các Tổ giám sát công tác thu phí hoạt động liên tục 24/24 giờ) và thông qua hệ thống thiết bị thu phí một dừng. Cuối mỗi ca, các bên sẽ tiến hành lập biên bản xác nhận số liệu phương tiện chịu phí lưu thông qua trạm để làm căn cứ thanh toán.

Theo Bộ GTVT, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1309/TTg-KTN ngày 16-8-2013 về việc xử lý các trạm bán quyền thu phí trên quốc lộ, Bộ GTVT đã tổ chức đàm phán với Công ty cổ phần An Sinh về giá mua lại quyền thu phí đối với thời gian còn lại của 2 TTP Hoàng Mai và Bãi Cháy. Do hai bên không thống nhất được giá mua lại nên ngày 10-10-2013, Bộ GTVT đã có Văn bản số 10805/BGTVT-TC về xử lý công tác thu phí tại 2 trạm thu phí kể trên. Sau đó, ngày 11-10-2013, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Công ty cổ phần An Sinh đã thống nhất phương án triển khai thực hiện như trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dừng thu phí tại trạm Hoàng Mai và Bãi Cháy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.