Theo dõi Báo Hànộimới trên

Từ ngày 1-4: Thông quan hàng hóa chỉ trong vài giây

Hương Ly| 10/02/2014 05:57

(HNM) - Tổng cục Hải quan vừa cho biết, hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS) do Chính phủ Nhật Bản tài trợ, sẽ chính thức vận hành từ ngày 1-4-2014.



Việc vận hành hệ thống là bước đột phá quan trọng của ngành hải quan trong tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK). Nếu như thực hiện thủ tục hải quan điện tử hiện nay cho phép kiểm tra và thông quan 1 lô hàng trong 6-15 phút, thì áp dụng VNACCS/VCIS thông quan 1 lô hàng chỉ trong vài giây. Từ nay đến khi VNACCS/VCIS chính thức đi vào vận hành, Tổng cục Hải quan sẽ ưu tiên mọi nguồn lực để thúc đẩy 3.980 DN XNK (chiếm tỷ lệ 80% tờ khai) tham gia chạy thử và chạy chính thức VNACCS/VCIS.

Tổng cục Hải quan đã lập danh sách các DN XNK chiếm 80% tờ khai. Cục hải quan tỉnh, thành phố (nơi có DN chiếm 80% tờ khai hải quan) làm việc trực tiếp và đôn đốc DN ký cam kết bảo đảm 100% DN này sẽ tham gia chạy thử và chạy chính thức VNACCS/VCIS. Thời hạn hoàn thành việc DN ký cam kết tham gia VNACCS/VCIS xong trước ngày 20-2-2014.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Từ ngày 1-4: Thông quan hàng hóa chỉ trong vài giây

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.