Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật Doanh nghiệp

Anh Minh| 20/02/2014 06:11

(HNM) - Ngày 19-2, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TƯ (CIEM) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Doanh nghiệp (DN).


Đại diện CIEM cho biết, Luật DN sửa đổi lần này bám sát một số mục tiêu quan trọng là tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi cho cộng đồng DN; không phân biệt thành phần, hình thức sở hữu nhà nước hay tư nhân. Luật cũng sẽ tạo động lực mới để DN chủ động hội nhập quốc tế, nhất là sau khi một loạt hiệp định kinh tế, thương mại… giữa Việt Nam và đối tác được ký kết trong thời gian tới.

Một số chuyên gia cho rằng, một khi đáp ứng yêu cầu thực tiễn cũng như tham chiếu với thông lệ quốc tế, luật sẽ là một công cụ để DN kinh doanh an toàn, hiệu quả; nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả nguồn vốn đầu tư; tạo ra những sản phẩm mới và cách ứng xử văn minh giữa DN với nhau cũng như với đối tác. Ngoài ra, cần nhấn mạnh yêu cầu cải tiến về khâu đăng ký thành lập DN, nâng cao chất lượng công tác hậu kiểm…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật Doanh nghiệp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.