Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tháng 3, CPI cả nước giảm 0,44%

Lan Hương| 24/03/2014 13:33

(HNMO) – Sáng 24/3, Tổng cục Thống kê công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2014 trên địa bàn cả nước giảm 0,44% so với tháng trước. Đó là mức thấp nhất của tháng 3 trong vòng 11 năm qua.


So với tháng 3 năm trước, CPI tháng 3/2014 cũng chỉ tăng 4,39%, mức thấp kỷ lục trong vòng 5 năm trở lại đây. So với tháng 12/2013, lạm phát cũng mới chỉ mức 0,8%, thấp nhất trong vòng 13 năm qua.

CPI tháng 3 âm do nhiều nhóm mặt hàng giảm giá. Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống đã giảm -0,96% so với tháng trước (lương thực giảm -0,13%, thực phẩm giảm mạnh tới -1,46%). Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm ở mức -0,74%. Tiếp đó, nhóm giao thông và bưu chính viễn thông giảm ở mức -0,03%.


Bên cạnh đó, một số nhóm hàng khác ở chiều tăng chỉ tăng rất nhẹ như: may mặc, mũ nón, dày dép; thiết bị và đồ dùng gia đình, thuốc và dịch vụ y tế; giáo dục…, tăng từ 0,03-0,16%.

Theo đó, CPI cả nước trong tháng 3 giảm tốc; CPI tại hai đầu tầu kinh tế là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã giảm ở các mức 0,15% và 0,46% đã đóng góp vào mức giảm chung của cả nước. Nguyên do của sự suy giảm trên là qua thời kỳ gia tăng tiêu dùng vào dịp Tết, vào tháng 3 người dân lại thắt chặt chi tiêu, trong khi hàng hóa trên thị trường dồi dào, phong phú.

* Theo Tổng cục Thống kê, GDP quý 1/2014 tăng 4,96%, trong đó, khu vực nông - lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,37%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,69%, khu vực dịch vụ tăng 5,95%. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tháng 3, CPI cả nước giảm 0,44%

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.