Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội đồng ý tăng giá vé xe buýt từ 10 - 40%

Theo Vạn Xuân| 15/04/2014 16:39

Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa đồng ý với chủ trương tăng giá vé xe buýt do UBND Hà Nội đề xuất, nhằm từng bước giảm bợt sự hỗ trợ từ ngân sách…

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 708-TB/TU nêu kết luận của Thường trực Thành ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm một số ngày lễ trọng đại của Thủ đô, đất nước năm 2014; công tác chuẩn bị đăng cai ASIAD 18 năm 2019 và phương án điều chỉnh giá vé xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố.

Tại thông báo trên, Thường trực Thành ủy Hà Nội đồng ý về mặt chủ trương tổ chức các hoạt động kỷ niệm và tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng tham gia trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp của thành phố nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ và 60 năm ngày giải phóng Thủ đô theo đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND TP.

Thành ủy Hà Nội giao, việc tổ chức các hoạt động, các đoàn đại biểu của thành phố và các quận, huyện đi thăm, tặng quà tỉnh Điện Biên sẽ do Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND TP phối hợp để hướng dẫn thực hiện, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Đồng thời, giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động chào mừng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi từ thành phố đến cơ sở, thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm trọng đại này.

Về công tác chuẩn bị đăng cai ASIAD 18 năm 2019, Thường trực Thành ủy Hà Nội cho rằng, thành phố Hà Nội cần có báo cáo dự trù kinh phí cải tạo, nâng cấp các cơ sở thể dục, thể thao đáp ứng yêu cầu tổ chức thi đấu trên cơ sở tính toán đầy đủ để Thủ tướng Chính phủ cân nhắc các điều kiện, khả năng tổ chức thực hiện.

Về việc điều chỉnh giá vé xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố, Thường trực Thành ủy đồng ý về chủ trương này, nhằm từng bước giảm bớt sự hỗ trợ từ ngân sách, nhưng vẫn bảo đảm được mục tiêu của dịch vụ công ích và chính sách an sinh xã hội của thành phố; tạo nguồn lực đầu tư phương tiện mới, hiện đại, xây dựng các bến xe, bãi đỗ, mở rộng thêm tuyến phục vụ; nâng cao hơn nữa chất lượng vận tải công cộng; khuyến khích, thu hút ngày càng nhiều người tham gia sử dụng xe buýt, góp phần giảm bớt phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.

Vé xe buýt Hà Nội sắp tăng lên 7.000 đồng/lượt. Ảnh; Petrotime



Trung tuần tháng 3 vừa qua, cho rằng thu nhập bình quân của người dân Hà Nội năm 2013 đã tăng 25% so với năm 2012 nên có thể “chịu” được, Sở GTVT Hà Nội đề nghị Thành phố tăng giá vé xe buýt từ ngày 1/5 tới đây, với mức tăng cao nhất là 43% nhằm "giảm lỗ"...

Cụ thể phương án điều chỉnh giá vé lượt và giá vé tháng như sau: Cự ly tuyến dưới 25km hiện đang có giá vé 5.000 đồng, nay được đề nghị tăng lên thành 7.000 đồng (tăng 40%); Cự ly tuyến từ 25 đến 30km hiện đang có giá vé là 6.000 đồng, nay tăng lên thành 7.000 đồng (mức tăng 16%); Cự ly trên 30km tăng từ mức 7.000 đồng hiện nay lên thành 8.000 đồng (mức tăng 14%).

Đối với vé tháng, loại ưu tiên 1 tuyến (học sinh, sinh viên) tăng từ 45.000 đồng lên 50.000 đồng/tháng (tăng 11%); Loại ưu tiên liên tuyến (học sinh, sinh viên) tăng từ 90.000 đồng lên 100.000 đồng (tăng 11%); Ưu tiên giảm 30% với đối tượng không ưu tiên mua theo hình thức tập thể: 1 tuyến là 70.000/tháng và liên tuyến là 140.000/tháng; Đối tượng không ưu tiên 1 tuyến tăng từ 90.000 lên 100.000 (tăng 11%).

Đặc biệt, giá vé liên tuyến cho đối tượng không ưu tiên tăng mạnh nhất, từ 140.000đ/tháng lên 200.000đ/tháng (tăng 43%).

Theo ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Giám đốc Sở GTVT, đợt điều chỉnh giá vé xe buýt lần này còn đưa ra những chính sách hấp dẫn hơn với người sử dụng sau khi Luật Thủ đô có hiệu lực. Ngoài việc tiếp tục sử dụng các chinh sách nhằm thu hút người dân đi lại bằng xe buýt như miễn phí đi xe buýt với các đối tượng làt hươgn binh, bệnh binh, người khuyết tật, người có công với cách mạng; các đối tượng là học sinh, sinh viên, người cao tuổi được giảm 50% vé tháng, còn bổ sung thêm đối tượng là công nhân các khu công nghiệp được giảm 50% vé giá vé tháng và hành khách mua vé tháng theo hình thức tập thể được giảm 30%.

Giải trình về lý do tăng giá vé xe buýt trong thời gian ngắn (lần trước vào tháng 10/2012), ông Nguyễn Hoàng Linh cho rằng, biến động tăng của các yếu tố đầu vào khiến cho đơn giá bình quân 1km vận doanh của 3 loại xe năm 2013 tăng lên 11,5% so với năm 2012 và tăng 241% so với năm 2006 dẫn đến chi phí cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ngày càng tăng.

“Chi phí cho hoạt động vận tải hành khách năm 2012 là 1.535 tỷ đồng và năm 2013 là 1.861 tỷ đồng, tăng 21,2% so với năm 2012 và sẽ tiếp tục tăng khi có biến động tăng của chi phí đầu vào” – ông Linh dẫn chứng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội đồng ý tăng giá vé xe buýt từ 10 - 40%

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.