Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tuần này, giá vàng “bốc hơi” hơn 300.000 đồng mỗi lượng

Hương Thủy| 19/04/2014 09:00

(HNMO) – Trong khi đó, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới lại nới lên.

Ảnh minh họa


Phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng trong nước hầu như không biến động trong bối cảnh giá kim loại quý thế giới chỉ hạ nhẹ.

Mở cửa thị trường ngày 19/4, mỗi lượng vàng miếng SJC tại Công ty VBĐQ Sài Gòn được giao dịch ở mức 35,40 triệu đồng-35,46 triệu đồng (mua vào-bán ra), giữ nguyên so với mức giá đóng cửa hôm trước. Trong khi đó, Tập đoàn Doji nâng 10.000 đồng mỗi lượng, lên mức 35,40 triệu đồng/lượng-35,45 triệu đồng/lượng đối với giao dịch lẻ và 35,41 triệu đồng/lượng-35,44 triệu đồng/lượng đối với giao dịch buôn.

Trong tuần này giá vàng có phiên tăng phiên giảm nhưng xu hướng chung là đi xuống. Chính vì thế, tính chung cả tuần giá kim loại quý “bốc hơi” 330.000 đồng mỗi lương. Vào thời điểm này tuần trước, giá được giao dịch phổ biến là 35,73 triệu đồng/lượng-35,79 triệu đồng/lượng.

Ngược lại về giá, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới lại nới lên. Hiện giá vàng thế giới thấp hơn giá trong nước 2,45 triệu đồng/lượng, nới 250.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Cũng trong tuần qua, các doanh nghiệp liên tục để biên độ mua-bán ở mức hẹp 40.000-60.000 đồng bởi giao dịch trên thị trường trầm lắng. Chỉ 1 phiên biên độ này được nới lên chút ít do giá giảm mạnh. Tuy nhiên, so với những phiên trước đây thông thường là 100.000-150.000 đồng thì biên độ mua bán hiện nay hẹp hơn rất nhiều.

Tại thị trường thế giới, đóng cửa phiên hôm qua, giá vàng giao ngay tại thị trường quốc tế giảm 0,7 USD, xuống 1.293,9 USD/ounce.

Theo kết quả khảo sát của hãng Kitco về giá vàng trong tuần tới được thực hiện với 21 đơn vị là ngân hàng đầu tư, phân tích kỹ thuật, kinh doanh vàng kỳ hạn cho thấy, có 12 người dự đoán giá sẽ giảm trong khi 7 người cho rằng giá sẽ tăng, 2 người còn lại nghĩ giá đi ngang.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tuần này, giá vàng “bốc hơi” hơn 300.000 đồng mỗi lượng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.