Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng các nước đàm phán TPP

Theo Diễn đàn doanh nghiệp| 19/05/2014 15:27

Sáng 19/5, tại Singapore, Hội nghị Bộ trưởng 12 nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã chính thức khai mạc.


Theo đó, 12 nước tham gia đàm phán TPP gồm: Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam. Đoàn Việt Nam do ông Trần Quốc Khánh - Thứ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế, dẫn đầu.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề còn tồn tại liên quan tới các lĩnh vực tiếp cận thị trường hàng hóa và dịch vụ, quyền sở hữu trí tuệ, đầu tư, môi trường, doanh nghiệp nhà nước và dịch vụ tài chính. Trong số 12 nước hiện tham gia đàm phán TPP, Nhật Bản và Mỹ là hai nền kinh tế lớn nhất.

Theo giới chuyên gia, TPP là hiệp định mang lại lợi ích kinh tế cho tất cả 12 nước tham gia. Các nước này có tổng số dân hơn 792 triệu người, đóng góp gần 40% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của thế giới và khoảng 1/3 kim ngạch thương mại toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng các nước đàm phán TPP

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.