Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tấp nập khách hàng mua sắm tại Hội chợ hàng Việt

Lan Hương| 22/08/2014 12:07

(HNMO) – Sáng nay (22/8), Hội chợ hàng Việt Nam TP Hà Nội năm 2014 đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam - 148 Giảng Võ, Hà Nội.

Hội chợ do Sở Công thương tổ chức nhằm đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại thị trường trong nước, đưa hàng Việt đến tay người tiêu dùng.


Hội chợ lần này có quy mô 220 gian hàng với hơn 100 doanh nghiệp tham gia. Các sản phẩm trưng bày tại hội chợ hoàn toàn do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất thuộc nhiều lĩnh vực thiết yếu như thực phẩm, đồ uống; thời trang, dệt may, giày dép; hàng điện, điện máy, điện tử, máy tính, viễn thông; đồ gia dụng, nội thất gia đình, hàng thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm hàng hóa tiêu dùng thiết thực khác (không bao gồm rượu, thuốc lá).

Trong đó có nhiều sản phẩm là mặt hàng chủ lực của Hà Nội và nhiều sản phẩm được người tiêu dùng ưa thích bình chọn trong các năm qua. Điển hình là sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng đang được người tiêu dùng ưa chuộng như sữa Ba Vì, sữa Quốc tế, thời trang May 10, thời trang Hanosimex, dệt kim Đông Xuân, thời trang Blue Exchange, thời trang trẻ em Kico, giày dép Biti’s, gia dụng Goldsun, thực phẩm Vissan, kem Hà Nội, pin Hà Nội, khóa Việt Tiệp... Để phục vụ Tết Trung Thu, hội chợ năm nay có nhiều thương hiệu bánh kẹo uy tín như bánh kẹo Bảo Minh, bánh kẹo Hà Nội, bánh kẹo Tràng An...


Đặc biệt, tại hội chợ lần này còn có sự tham gia của Sở Công thương các tỉnh với các sản phẩm đặc trưng như Cao Bằng với sản phẩm nông sản và dao thép nổi tiếng, Ninh Thuận với trái cây như nho, táo...; Bắc Giang với mặt hàng mì chũ; Yên Bái với đá thủ công mỹ nghệ và thực phẩm khô...

Bên cạnh đó, hội chợ còn có nhiều gian hàng do các nghệ nhân từ các làng nghề mang đến các sản phẩm truyền thống và độc đáo như đồ gỗ mỹ nghệ, sơn mài, dao kéo Đa Sỹ, gốm sứ Bát Tràng, dệt lụa Vạn Phúc...

Ngoài những hoạt động tư vấn tiêu dùng, tiếp thị hàng hóa, dịch vụ, doanh nghiệp còn thực hiện nhiều hình thức khuyến mại như giảm giá, tặng sản phẩm... Ban Tổ chức cũng giành ra một khu vực để Chi cục Quản lý thị trường – Sở Công thương Hà Nội trưng bày hàng thật, hàng giả nhằm giúp người tiêu dùng nâng cao nhận thức về sản phẩm tiêu dùng, bảo vệ được quyền lợi của mình khi đi mua hàng hóa. Sở Công thương Hà Nội cam kết kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng sản phẩm đưa vào hội chợ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tấp nập khách hàng mua sắm tại Hội chợ hàng Việt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.