Theo dõi Báo Hànộimới trên

Yêu cầu công khai việc thu chi phí bảo trì đường bộ

Hồ Bách| 16/09/2014 06:11

(HNM) - Ngày 15-9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề: Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý người, phương tiện tham gia giao thông và bảo đảm ATGT theo Luật Giao thông đường bộ.



Theo Sở GT-VT Hà Nội, Luật Giao thông đường bộ cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra cho công tác quản lý TTATGT trên địa bàn Hà Nội. Kể từ khi triển khai, ý thức chấp hành giao thông của người tham gia giao thông được nâng lên. Đặc biệt, số điểm ùn tắc giao thông giảm dần.

Bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều vấn đề cũng đã được cử tri thẳng thắn nêu ý kiến. Theo đại diện Hiệp hội vận tải Hà Nội, điều dư luận cần làm rõ hiện nay là mức phí bảo trì đường bộ chủ xe máy, ô tô phải nộp không quá lớn, nhưng lại thiếu cơ chế kiểm soát thu chi bảo đảm công khai, minh bạch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yêu cầu công khai việc thu chi phí bảo trì đường bộ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.