Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quyết liệt tấn công các đường dây buôn lậu

Thanh Hiền| 16/09/2014 06:25

(HNM) - Hà Nội sẽ triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, tăng cường điều tra cơ bản hộ kinh doanh và mặt hàng buôn lậu, tập trung lực lượng đánh mạnh vào các đường dây, ổ nhóm buôn lậu lớn.



Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo 389 Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tại hội nghị triển khai công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm 2014 của BCĐ 389 thành phố về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn ra mới đây.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm kê hàng hóa trong vụ 10 container nhập lậu qua đường chính ngạch.


Phát hiện 27.061 vụ vi phạm

Theo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội), Hà Nội vừa là điểm tập kết, vừa là nơi trung chuyển hàng lậu, chủ yếu từ tuyến Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai về tiêu thụ hoặc chuyển vào phía Nam qua các tuyến giao thông, bưu điện. 8 tháng qua, lực lượng liên ngành đã kiểm tra 27.061 vụ vi phạm với trị giá hàng hóa hơn 1.292,5 tỷ đồng; khởi tố hình sự 31 vụ đối với 34 bị can.

Mới đây nhất, ngày 9-9, Tổ công tác của Đội 6, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Hà Nội tiến hành kiểm tra điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường tại cơ sở sản xuất mỡ do bà Nguyễn Thị Nga (xóm Ngô Lý, thôn Thượng Hội, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, Hà Nội) làm chủ, phát hiện 75kg bì mỡ lợn sống, 140kg bì đã qua sơ chế và 1.310 lít mỡ nước, 110kg tóp mỡ lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ. Số mỡ thành phẩm được đựng trong những can nhựa cáu bẩn. Được biết, trung bình mỗi ngày cơ sở này bán ra thị trường khoảng 400-500 lít mỡ. Tổ công tác đã lập biên bản thu giữ tiêu hủy toàn bộ số mỡ bẩn trên.

Trước đó, ngày 6-8, Đội QLTT số 14 phối hợp với Đội QLTT số 8 kiểm tra 2 cửa hàng kinh doanh phụ kiện ngành may tại xã Yên Thường và xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, đã phát hiện hàng chục nghìn chiếc nhãn mác bằng giấy in chữ của nhiều thương hiệu khác nhau như Gucci, D&G, Zara… Toàn bộ số hàng trên đều là hàng giả nhãn hiệu và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Đội đã tạm giữ toàn bộ số hàng trên và lập hồ sơ xử lý.

Triển khai nhiều biện pháp quyết liệt

Đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại đã giúp thị trường lành mạnh hơn. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán vận chuyển hàng lậu và gian lận thương mại vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Theo ông Vương Trí Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội, đã có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đầu nậu ở biên giới và trong nội địa, sử dụng chứng từ quay vòng để vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu cũng như gian lận trong kê khai nhập khẩu hàng hóa để qua mặt các cơ quan chức năng. Thậm chí, tại những điểm kinh doanh ở các trung tâm thương mại, khu vực kinh doanh lớn, các hộ kinh doanh đóng thuế ở hình thức thuế khoán, tiêu thụ hàng nhập lậu qua mua gom và bán hàng không xuất hóa đơn gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc kiểm tra, xử lý về nguồn gốc hàng hóa. Nổi cộm nhất vẫn là sự gia tăng của hàng chất lượng thấp từ Trung Quốc giả mạo xuất xứ, tên thương mại, nhãn hiệu các sản phẩm của Việt Nam như đồ vệ sinh, khóa, bóng đèn, săm lốp…

Để đấu tranh hiệu quả đối với tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, Hà Nội sẽ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của BCĐ 389 quốc gia nhằm tạo chuyển biến tích cực. Đồng thời, triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, trong đó các lực lượng chức năng điều tra cơ bản hộ kinh doanh và mặt hàng buôn lậu, tập trung đánh mạnh vào các đường dây, ổ nhóm buôn lậu lớn. Người đứng đầu các đơn vị, địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm trước thành phố nếu để tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. BCĐ các sở, ngành, quận, huyện cần triển khai ngay kế hoạch chi tiết để triển khai kế hoạch QLTT của thành phố từ nay đến cuối năm; chú trọng kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, mặt hàng thực phẩm… ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của nhân dân. Phó Chủ tịch cũng yêu cầu nối mạng thông tin giữa tất cả các sở, ngành, BCĐ các quận, huyện nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chống buôn lậu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quyết liệt tấn công các đường dây buôn lậu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.