Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội hướng tới mục tiêu tăng trưởng 7-7,5%

Hồng Sơn| 20/09/2014 06:01

(HNM) - Ngày 19-9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã chủ trì hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.


Thành phố định hướng, giai đoạn 2016-2020 phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình là 7-7,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo cuối kỳ còn khoảng 1,5%/năm. Trong đó, tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ chủ yếu như: Tiếp tục tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình phát triển; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; đẩy mạnh 3 khâu đột phá gồm: Hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Nguồn: Internet


Về đầu tư công, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 do cấp có thẩm quyền quyết định; tập trung vốn thực hiện chương trình, dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn; bố trí đủ vốn đầu tư của dự án mới trên tinh thần nghiêm túc, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Ngoài ra, các đơn vị cần bố trí dự phòng khoảng 15% tổng số vốn kế hoạch dự kiến đầu tư trong cả giai đoạn 5 năm…

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo yêu cầu: Việc lập kế hoạch 2016-2020 phải dựa trên cơ sở rà soát, đánh giá và nhất là ước đoán về kết quả phát triển giai đoạn 2011-2015 nhằm đúc rút kinh nghiệm, nhận diện và khắc phục tồn tại để phát triển bền vững. Xây dựng kế hoạch cũng phải gắn liền với việc xác định tiềm năng, nội lực của thành phố, nhấn mạnh tiềm lực tại chỗ về con người, vai trò vị trí đặc biệt của Thủ đô và các nguồn lực trong xã hội; tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, khuyến khích áp dụng công nghệ mới, sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao…

Thành phố sẽ quan tâm sát sao đối với quá trình tái cơ cấu kinh tế, kiềm chế lạm phát để ổn định vĩ mô, phòng tránh nợ công và kiểm soát nợ xấu. Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cũng lưu ý yếu tố tâm lý trong xây dựng kế hoạch, với tinh thần cầu thị, đúng thực tiễn và cân đối các nguồn lực; đồng thời nên tránh tình trạng quá "lạc quan" hoặc "bi quan"…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội hướng tới mục tiêu tăng trưởng 7-7,5%

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.