Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thúc đẩy giao thương Việt - Nga

Anh Minh| 22/10/2014 13:59

(HNMO) - Ngày 22-10, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức cuộc gặp với đoàn doanh nghịêp (DN) LB Nga, nhằm chắp nối thông tin, cung cấp cơ hội tiếp xúc cho các DN hai nước.


Đoàn DN Nga gồm 10 đơn vị thành viên, hoạt động trong các lĩnh vực như năng lượng, xây dựng, thông tin-điện tử, quản lý thệ thống sản xuất và tự động hóa…mong muốn tìm kiếm đối tác, tiến tới ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc đầu tư trong tương lai gần tại Việt Nam.

Tổng thư ký VCCI Phạm Thị Thu Hằng nhấn mạnh, quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Nga đã có từ lâu, dựa trên cơ sở bù đắp về cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu. Trong đó, Việt Nam nhập khẩu thiết bị, máy móc công nghiệp, hóa chất, tiếp nhận các hợp đồng cung cấp thiết bị theo phương thức chìa khóa trao tay…Nga nhập khẩu nông sản, dệt may, hàng tiêu dùng của Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay giá trị buôn bán hai chiều vẫn còn khiêm tốn, hoàn toàn chưa tương xứng với tiềm năng cũng như mong muốn của mỗi bên.

Từ đó, đại diện DN mong muốn Chính phủ hai nước tạo điều kiện thuận lợi, có cơ chế phù hợp để hỗ trợ cộng đồng DN, nhất là DN quy mô vừa và nhỏ; tập trung vào mục tiêu hợp tác và chuyển giao công nghệ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thúc đẩy giao thương Việt - Nga

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.