Theo dõi Báo Hànộimới trên

Doanh nghiệp hỗ trợ tiêu thụ 150 tấn cà chua cho bà con nông dân Đà Lạt

H.Đ| 24/10/2014 07:55

(HNMO) - Trước thực trạng cà chua khu vực Đà Lạt, Lâm Đồng được mùa rớt giá, có thời điểm giá thu mua cà chua xuống thấp, giá bán ra không đủ để bà con nông dân trang trải chi phí thu hoạch...

Kho trung chuyển của Big C tại Đà Lạt đang nhập cà chua để chuẩn bị vận chuyển đi mọi miền


Cụ thể, để giúp bà con nông dân Đà Lạt có đầu ra ổn định, và có thể thu hồi vốn, tránh phải lỗ nặng, Hệ thống siêu thị Big C với 28 siêu thị trên toàn quốc đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ:

1.Tiến hành thu mua cà chua cho bà con nông dân Đà Lạt, Lâm Đồng vơi mức giá hợp lý (cao hơn mức giá thị trường).

2.Để giúp tiêu thụ sản lượng lớn cho nông dân Đà Lạt, Big C quyết định bán ra bằng giá vốn cho mặt hàng cà chua tại khu vực miền Nam và chấp nhận bù lỗ chi phí vận chuyển cho khu vực miền Bắc và miền Trung nhằm khuyến khích người tiêu dùng mua hàng.

3.Với hoạt động này, dự kiến sản lượng tiêu thụ cà chua của Big C được nâng lên, tăng gấp 5-6 lần so với thời điểm hiện tại. Điều này góp phần tăng sản lượng mua vào cà chua, qua đó góp phần giúp bà con nông dân tiêu thụ được một lượng lớn cà chua đang chín vụ.

4.Tuyên truyền quảng bá trên các phương tiện truyền thông đại chúng và tại siêu thị (báo giấy, catalogue, banner...) nhằm khuyến khích người tiêu dùng trên toàn quốc chung tay hỗ trợ bà con nông dân Đà Lạt, Lâm Đồng.

5.Không giới hạn số lượng đặt hàng cà chua từ 28 siêu thị Big C trên toàn quốc, Big C sẽ cố gắng bán ra với số lượng lớn nhất có thể để hỗ trợ nông dân Đà Lạt, Lâm Đồng.

6.Nhằm tăng sản lượng tiêu thụ, Big C triển khai chương trình bán cà chua với giá cực sốc. Cụ thể, khu vực miền nam & miền trung triển khai bán hàng từ 24-31/10/2014, còn khu vực miền bắc sẽ bán hàng từ 27-31/10/2014. Giá bán cụ thể Big C sẽ công bố ngay khi triển khai chương trình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Doanh nghiệp hỗ trợ tiêu thụ 150 tấn cà chua cho bà con nông dân Đà Lạt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.