Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngày 14-11, Vietnam Airlines bán cổ phần lần đầu ra công chúng

Tuấn Lương| 01/11/2014 07:12

(HNM) - Ngày 31-10, tại Hà Nội, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phiếu của Vietnam Airlines.

Theo ông Phạm Viết Thanh Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Airlines, hãng hiện nắm giữ tổng tài sản được xác định theo giá trị sổ sách là hơn 57.000 tỷ đồng. Hãng luôn duy trì hoạt động kinh doanh ổn định và liên tục tăng trưởng với tốc độ trung bình gần 20%/năm về doanh thu và hơn 11%/năm về số lượng khách vận chuyển trong vòng 5 năm từ 2008-2013, cao hơn mức trung bình của hàng không thế giới. Từ giữa năm 2015, hãng bắt đầu chương trình đổi mới toàn bộ đội máy bay thân rộng bằng 2 dòng máy bay thế hệ mới, hiện đại là Boeing 787-9 và Airbus 350-900.

Ngày 14-11 tới, đợt bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng sẽ được thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Trong đợt này, Vietnam Airlines chào bán gần 49 triệu cổ phần, tương đương 3,475% vốn điều lệ, với giá khởi điểm 22.300 đồng/cổ phần.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày 14-11, Vietnam Airlines bán cổ phần lần đầu ra công chúng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.